Miền Bắc rét tê tái, có nơi dưới 3 độ C dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (31/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo, ngày hôm nay (31/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (31/1) khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong đất liền Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4/2. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo thời tiết một số khu vực khác như sau:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 21 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

MỚI - NÓNG