Miền Bắc nắng nóng gia tăng trước khi đón đợt mưa dông mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (25/6), nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh miền Bắc trước khi đón đợt mưa dông mới từ đêm 28/6. Miền Trung nắng nóng cũng gia tăng. Nam Bộ, Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối và tối.

Do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên hôm nay các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Miền Bắc nắng nóng gia tăng trước khi đón đợt mưa dông mới ảnh 1

Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc. Ảnh: Trọng Tài.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo từ ngày 27-28/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng nắng nóng. Từ đêm 28/6 đến đêm 2/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3/7 mưa có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, chỉ số tia UV hôm nay trên cả nước ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung phổ biến ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Phú Yên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo từ ngày 26-29/6, nắng nóng gia tăng ở miền Trung, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG