Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

TPO - Sáng và trưa nay Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, chiều hết mưa nhiệt độ từ 13-19 độ C trời rét, vùng núi phía Bắc ngày mai có nơi rét đậm.

Trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục dồn mạnh xuống, vì thế ở Bắc Bộ sáng và trưa nay còn có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy,mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; đến chiều khi nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh ở Bắc Bộ mưa sẽ hết, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ vẫn thấp dưới 19 độ, các tỉnh miền Bắc  trời rét, vùng núi phía Bắc ngày mai có nơi rét đậm.

Ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, trước tiên sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ sau đó khoảng trưa và chiều ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, đến trưa và chiều vùng mưa sẽ lan tới các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sau đó đến đêmmưa sẽ mở rộng xuống khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dưới 23 độ, khu vực Quảng Bình đến Huế, nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn giữ ở mức trên 25 độ, nhưng đến trưa và chiều khí lạnh ảnh hưởng trời sẽ chuyển lạnh dần và đến đêm huyển rét.

Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận rời vẫn có nắng và nhiệt độ ngày mai vẫn duy trì ở mức cao từ 30-33 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do nằm sâu trong lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai thời tiết chủ đạo vẫn là không mưa, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 32-34 độ, nắng nóng cục bộ một vài nơi, còn ở Nam Bộ là 32-35 độ, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Miền Bắc mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C ảnh 1