Miền Bắc mưa dông, miền Trung thời tiết rất xấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (24/9), miền Bắc, Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Bắc Trung Bộ đón mưa rất to, thời tiết rất xấu.

Hôm nay (24/9), các điều kiện gây mưa lớn tiếp tục chi phối thời tiết nước ta. Tại miền Bắc, miền Trung là sự kết hợp giữa không khí lạnh yếu, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, tại Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ là tác động của gió mùa tây nam.

Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa từ hôm nay đến ngày mai phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung thời tiết rất xấu ảnh 1

Miền Trung đối mặt với mưa rất lớn trong ngày hôm nay.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Trong đó ngày và đêm nay là đỉnh điểm của đợt mưa lớn này. Dự báo chỉ từ nay đến ngày mai, khu vực này phải gánh chịu lượng mưa rất lớn từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng xuất hiện một đợt lũ. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra tập trung tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thời gian mưa lớn nhất là từ hôm nay đến sáng mai.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa trong ngày từ 50-100mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Dự báo mưa lớn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ kéo dài đến hết ngày mai 25/9. Tuy nhiên ngay sau đó, khu vực này có khả năng đón mưa bão từ 27-29/9.

Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông cục bộ vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa trong ngày phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa trong ngày từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa trong ngày từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG