Miền Bắc mưa dông, miền Nam, miền Trung thời tiết xấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có mưa to. Trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết xấu, riêng Nam Trung Bộ mưa dông vào chiều tối và đêm.

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nên ngày và đêm nay (14/7), khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, nắng gián đoạn, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Hà Nội trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Miền Bắc mưa dông, miền Nam, miền Trung thời tiết xấu ảnh 1

Nhiều khu vực trên cả nước hôm nay đón mưa dông, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo mưa dông còn kéo dài ở Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đến hết ngày mai (15/7). Từ 16/7, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng nhanh, từ 17/7, miền Bắc có nắng nóng diện rộng, kéo dài đến khoảng 19/7. Từ 20-22/7, miền Bắc có thể đón một đợt mưa dông mới.

Các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Từ 16/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Từ 17-20/7 Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Đà Nẵng - Bình Thuận từ đêm 15-16/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày16/7 và 20-23/7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, thủy triều cao nhất diễn ra trong hôm nay và ngày mai (14- 15/7). Ngoài ra, do tiếp tục ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, độ cao sóng tại vùng biển này dao động trong khoảng 2- 3m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo, thủy triều cao kết hợp với sóng lớn và nước dâng do gió mạnh có thể gây sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG