Miền Bắc, miền Trung mưa dông kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (15/11), các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục đón mưa dông rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay (15/11), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo đêm nay và ngày mai (16/11), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 16-17/11, mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi. Từ ngày 18-19/11 và 21-22/11, miền Bắc lại đón mưa rào và dông diện rộng.

Miền Bắc, miền Trung mưa dông kéo dài ảnh 1

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong hôm nay.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, nắng gián đoạn, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định sáng nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều mưa giảm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo xa hơn cho thấy, tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên trong các ngày 19-24/11 sẽ đón một đợt mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ 21-24/11, cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ ngày 17-18/11, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 19-24/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG