Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng trước khi mưa lớn diện rộng

Nắng nóng dự báo kéo dài đến hết thứ Bảy tuần này ở miền Bắc (13/6). Ảnh: như ý
Nắng nóng dự báo kéo dài đến hết thứ Bảy tuần này ở miền Bắc (13/6). Ảnh: như ý
TP - Đợt nắng nóng đang diễn ra tại Bắc bộ có thể trở thành kỷ lục về thời gian kéo dài nhất trong 27 năm. Tuy nhiên, ngay sau đó, miền Bắc đối diện với một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng 37-40 độ.

Tuy nhiên, hôm nay (10/6), do tác động của vùng hội tụ trên mực 1.500m nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhờ mưa dông, nắng nóng sẽ tạm thời giảm ở vùng núi Bắc bộ, trong khi đồng bằng và trung du Bắc bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2-4 độ so với hôm qua nhưng vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 34-37 độ.

Từ ngày mai (11/6), nhiệt độ tăng nhanh trở lại, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc bộ và kéo dài đến khoảng ngày 13/6. Từ ngày 14/6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc bộ. “Như vậy, dự báo Bắc bộ sẽ có 14 ngày nắng nóng trên diện rộng liên tục. Đây là đợt nắng nóng kỷ lục, dài nhất từ năm 1993 tới nay”, ông Hưởng nói.

Trong khi đó, tại miền Trung, dự báo nắng nóng kéo dài 5-6 ngày nữa (đến 16/6).

Ông Hưởng cho biết, dự báo tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong tháng 6 năm nay, nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Tại miền Bắc, dự báo từ nay đến giữa tháng 7 còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Từ nửa cuối tháng 7, nắng nóng giảm dần do xuất hiện nhiều ngày mưa. Tại Bắc Trung bộ, trong tháng 7 và tháng 8 vẫn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc  gia, khoảng từ đêm 13/6, khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện một rãnh áp thấp rất mạnh, có khả năng gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.