Miền Bắc đón Tết trong mưa rét

Miền Bắc đón Tết trong mưa rét
TP - Chiều 30 tháng Chạp, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta khiến Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh mưa rét, trong khi Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên đón Tết trong thời tiết đẹp.

Khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, chiều 29-30 Tết, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 23 đến 26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21 độ.

Ngày và đêm mùng 1 Tết toàn khu vực có mưa và mưa nhỏ, ngày mùng 2 mưa giảm, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 22-25 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh 18-20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ. Trời rét, phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

 Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, ngày 29-30 Tết, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Ngày mùng 1-2 Tết, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế có mưa, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ,  thấp nhất 17-20 độ, trời lạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 1-2 Tết không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 20-23 độ.

 Tại Tây Nguyên, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 17-20 độ, đêm và sáng trời lạnh.

 Khu vực Nam bộ, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.