Miền Bắc đón mưa bão từ chiều tối mai, nhiều nơi mưa rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm mai (10/8), miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 2 nên trời có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (9/8), một số nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi trên 30mm như Hua Păng (Sơn La) 41mm, Làng Chếu (Sơn La) 36m, Cao Sơn (Bắc Kạn) 40mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm mai (10/8), do chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 2 nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Miền Bắc đón mưa bão từ chiều tối mai, nhiều nơi mưa rất lớn ảnh 1

Dự báo từ chiều tối mai, miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn do hoàn lưu bão.

Trong ngày và đêm 11/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Thủ đô Hà Nội từ chiều mai (10/8) đến ngày 11/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trên Biển Đông, bão số 2 đang di chuyển rất nhanh theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/giờ. Dự báo trong ngày mai (10/8), bão sẽ tiến sát đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng trưa ngày 11/8 áp thấp nhiệt đới sẽ áp sát biên giới Việt Nam – Trung Quốc sau đó đi sâu vào miền Bắc nước ta, gây mưa lớn và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG