Miền Bắc đón hai đợt mưa dông trong 10 ngày tới, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm 14/7, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, kéo dài khoảng 2 ngày. Sau đó, khoảng 20-22/7, miền Bắc đón thêm đợt mưa dông mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nên hôm nay (12/7) đến ngày mai (13/7), Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối nay (12/7) đến ngày mai (13/7), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo, do áp cao cận nhiệt đới tiếp tục duy trì cường độ ổn định nên từ đêm 14/7 đến 15/7, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Sau đó, khoảng 16-19/7, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên miền Bắc có nắng nóng. Khoảng 20-22/7, khu vực này tiếp tục đón một đợt mưa dông mới. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón hai đợt mưa dông trong 10 ngày tới, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh 1

Miền Bắc đón 2 đợt mưa dông trong 10 ngày tới.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên từ các tỉnh Bắc Trung Bộ từ chiều nay đến ngày mai (12-13/7) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Dự báo, sau đợt mưa dông nhiều ngày, từ 16/7, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên miền Trung có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng 20/7, riêng ngày 16/7 và ngày 20/7 có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay đến ngày mai (12-13/7), do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên tiếp tục có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Từ ngày 14/7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Nhận định xa hơn cho thấy, từ đêm 14-16/7 và 20-22/7, Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng 1 tháng tới (từ 11/7-10/8), khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%, Nam Trung Bộ cao hơn từ 30-50%. Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ dự báo. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón một tháng tới với mưa ít, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.