Miền Bắc có thêm điện từ Trung Quốc

Miền Bắc có thêm điện từ Trung Quốc
Từ ngày 28/6, Công ty điện lực 1 thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam thực hiện đấu nối đường dây liên kết 110 KV thứ hai giữa Việt Nam với Trung Quốc đoạn Hà Giang - Vân Nam. Lượng điện chuyển về nước ta ước khoảng 50-70 MW.
Miền Bắc có thêm điện từ Trung Quốc ảnh 1
Trước lần nối điện này, ngày 23/5 điện đã được chuyển từ Nam ra Bắc qua đường dây 500 Kv

Số điện trên sẽ được phân bổ cho Hà Giang, Yên Bái và một số tỉnh khác, giảm bớt phần nào áp lực thiếu điện vào giờ cao điểm tại các tỉnh này.

Tính đến nay, sản lượng điện Trung Quốc tải về VN lên đến gần 200 MW trong tổng số 400 MW đã ký hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

Theo Công ty Điện lực 1, do tháng trước 25 tỉnh thuộc địa bàn công ty quản lý đều nằm trong diện “ưu tiên” cắt điện, thậm chí có tỉnh như Bắc Ninh bị cắt tới 20 MW (gần như mất điện cả tỉnh), vì thế kế hoạch kinh doanh của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Thời điểm này, Điện lực 1 đang cố gắng triển khai nhanh những công trình đấu nối lưới điện với Trung Quốc để mua điện theo sự uỷ quyền của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, khắc phục việc thiếu nguồn ở khu vực phía Bắc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.