Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm mùng 5 Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ nước ta. Ngày mai (mùng 6 tháng Giêng), các tỉnh miền Bắc, miền Trung khai xuân trong thời tiết mưa rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mai (mùng 6 tháng Giêng), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ mùng 7 tháng Giêng, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Dự báo từ mùng 7-9 tháng Giêng, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm mùng 5 Tết ảnh 1

Miền Bắc, miền Trung có thể khai xuân trong mưa rét. Ảnh: Duy Phạm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm mùng 5 và sáng mùng 6 tháng Giêng, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông.

Mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời nắng, nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 17-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay giảm mưa, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, thấp nhất từ 14-17 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay giảm mưa, trời nắng gián đoạn. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ. Trong hai ngày mùng 6-7 tháng Giêng, khu vực này tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh Phú Yên đến Khánh Hòa hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì nhiều ngày tới ở khu vực này.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 24-27 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa dông trái mùa ở một số nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Từ hôm nay, đợt triều cường cao kỷ lục giảm dần ở Nam Bộ.

MỚI - NÓNG