Miền Bắc, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại đến hết năm

Miền Bắc, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại đến hết năm
TP - Ngày 28/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ có rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này khả năng kéo dài đến hết tháng 12, sau đó thời tiết ấm dần lên.

Các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ trung bình thấp từ 7-10 độ C, cao 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; cần đề phòng băng giá và sương muối. Tại Hà Nội, ba ngày cuối năm 2013 có nhiệt độ trung bình thấp 9-10 độ C, cao 18-21 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực bắc biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, biển động. Khu vực giữa và nam biển Đông (gồm quần đảo Trường Sa) có gió mạnh tương tự, sóng biển cao 2-4 m.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG