M.H.Hải Phòng: Biếu tiền trọng tài là do... cá nhân hứng chí

M.H.Hải Phòng: Biếu tiền trọng tài là do... cá nhân hứng chí
TP - M.H.Hải Phòng một mực không thừa nhận việc HLV Đinh Thế Nam “biếu” tiền cho trọng tài Lê Văn Tú và các trợ lý bắt trận Đồng Tháp - Hải Phòng ở vòng 5 V-League 2005 là chủ trương của CLB.
M.H.Hải Phòng: Biếu tiền trọng tài là do... cá nhân hứng chí ảnh 1
HLV Đinh Thế Nam

Mặc dù 10/1 là hạn cuối cùng mà các CLB P.SLNA và M.H.Hải Phòng phải nộp bản tường trình cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về những vấn đề tiêu cực trong thời gian trước đó liên quan đến đội bóng song cho đến cuối ngày hôm qua, mới chỉ có CLB M.H.Hải Phòng gửi đến VFF bản tường trình của mình.

Trao đổi với Tiền phong chiều qua, 11/1, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, cả Chủ tịch CLB M.H.Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân và Giám đốc Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ đều khẳng định, lãnh đạo đội bóng hoàn toàn không có chủ trương tiêu cực.

Việc HLV Đinh Thế Nam “biếu” tiền cho trọng tài chỉ là do sự… hứng chí của cá nhân, sau khi đội Hải Phòng giành được 1 điểm quan trọng trên sân khách.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, HLV Đinh Thế Nam thừa nhận đã “biếu” tiền tổ trọng tài bắt trận Đồng Tháp - Hải Phòng ở vòng 5 V-League 2005 trên sân Cao Lãnh. Trong đó, trọng tài chính Lê Văn Tú nhận 2 triệu đồng, 3 triệu còn lại được giao cho các trợ lý chia nhau.

Trận đấu này, Đồng Tháp và Hải Phòng hòa nhau 1-1, trong đó có một tình huống trọng tài Tú chối từ bàn thắng của tiền đạo Sydorenko (Đồng Tháp) ghi ở phút 47. ở thời điểm đó, ông Đinh Thế Nam là trợ lý của HLV Alberto.

P.SLNA xin hoãn tường trình

Cuối ngày hôm qua, Phó GĐĐH CLB P.SLNA Hồ Văn Chiêm đã xin phép VFF cho đội bóng này hoãn nộp bản tường trình chuyện tiêu cực do lúc này, đội bóng đang trong tình cảnh… bối rối khi hàng loạt nhân vật có liên quan đang nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra.

Liên quan đến chuyện tiêu cực của SLNA mùa bóng 2000-2001, hôm qua lãnh đạo Ủy ban TDTT đã làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Hoàng Thụ, nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, hiện đang là Phó Tổng biên tập tạp chí Thể thao.

Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc, Ủy ban TDTT vẫn chưa có quyết định chính thức gì về trường hợp của ông Thụ, dù trước đó đã có khá nhiều ý kiến đề xuất cho rằng nên tạm ngừng công tác đối với ông Thụ trong một thời gian để có điều kiện hợp tác với cơ quan điều tra, cho đến khi các vấn đề được sáng tỏ.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Ủy ban TDTT sẽ đợi ý kiến từ phía cơ quan điều tra trước khi đưa ra hình thức xử lý”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.