Mexico cho thuê chuyên cơ Tổng thống để tổ chức đám cưới, tiệc tùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết đã từ bỏ nỗ lực bán chuyên cơ sang trọng của mình và sẽ cho thuê để tổ chức đám cưới hoặc tiệc tùng.

Chuyên cơ dành cho Tổng thống Mexico là chiếc Boeing 787 Dreamliner có giá khoảng 218,7 triệu USD và được sử dụng bởi tổng thống tiền nhiệm Enrique Pena Nieto.

Kể từ năm 2018, khi Tổng thống Lopez Obrador nhậm chức, ông khẳng định bản thân cảm thấy “ngượng” khi lên một chiếc máy bay “xa hoa” trong khi tại Mexico vẫn còn nhiều cảnh nghèo đói.

Ông Lopez Obrador đã từ chối sử dụng chuyên cơ riêng và chỉ sử dụng các chuyến bay thương mại để ra nước ngoài. Bên cạnh đó ông cũng cố gắng chào bán chiếc chuyên cơ này cho các tập đoàn.

Tuy nhiên, ông cho biết máy bay phản lực rất khó bán vì "nó quá chuyên dụng và được sản xuất theo đơn đặt hàng". Chuyên cơ có thiết kế chỉ chở được 80 người và có phòng ngủ tổng thống lớn với phòng tắm riêng. Các chuyên gia cho rằng sẽ rất tốn kém nếu thiết kế lại chiếc chuyên cơ thành một chiếc máy bay chở khách thương mại có thể chở tới 300 hành khách.

Mexico cho thuê chuyên cơ Tổng thống để tổ chức đám cưới, tiệc tùng ảnh 1
Chiếc chuyên cơ có một phòng ngủ, một phòng tắm riêng và đủ chỗ cho 80 người.

Sau gần 3 năm rưỡi để mở khả năng bán chuyên cơ này, vẫn chưa có bất cứ ai ngỏ ý sẽ mua nó.

Ông Lopez Obrador thừa nhận chính phủ không thể bán chiếc máy bay phản lực Boeing 787. Thay vào đó, chiếc máy bay sẽ được giao cho một công ty của quân đội nước này phụ trách, và sẽ được cho thuê để tổ chức tiệc trên máy bay.

Tổng thống Lopez Obrador cho biết: “Phí thuê sẽ trả cho các chi phí và bảo trì của nó… Đối tượng được thuê là những người sắp kết hôn và dự định đưa đón gia đình bằng máy bay, hay những ai có ý định tổ chức tiệc sinh nhật và thực hiện chuyến đi phục vụ công ty…”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.