'Messi Thái Lan' đánh giá cao Công Phượng

Công Phượng được đối thủ Thái Lan quan tâm đặc biệt - Ảnh: Gia Hưng
Công Phượng được đối thủ Thái Lan quan tâm đặc biệt - Ảnh: Gia Hưng
Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin đang rất háo hức được đọ sức với tiền đạo Công Phượng của Việt Nam trong trận đấu ngày 13/10 tới.

Với lối chơi rất tinh quái, có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào, Chanathip Songkrasin là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất ở đội tuyển Thái Lan. Anh cùng các đồng đội đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sắp tới.

Cầu thủ sinh năm 1993 và chỉ cao 1m58 Chanathip Songkrasin mới chỉ trở lại từ chấn thương nhưng ngày lập tức được cựu HLV HAGL gọi lên tuyển. Trong trận gặp Iraq, việc Thái Lan vắng Chanathip Songkrasin khiến đội bóng này gặp rất khó khăn và chỉ có 1 điểm khi ghi 2 bàn ở những phút cuối trận đấu.

Chanathip thừa nhận thời điểm nay anh vẫn cảm thấy không thoải mái với cái bắp chân, nhưng lại rất tự tin có thể hồi phục hoàn toàn trước ngày 13/8.

Nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của báo chí Thái Lan, mà cả với giới truyền thông Việt Nam. Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi của Thái Lan đã có những đánh giá về ĐTVN cũng như chân sút Công Phượng: “ĐTVN là đội bóng rất mạnh, bằng chứng là các bạn đã có trận đấu tốt trước đối thủ mạnh ĐT Iraq.

Rõ ràng nếu may mắn hơn, ĐTVN đã có thể giành chiến thắng trước đội bóng đến từ Tây Á. Ở trận đấu tới đây, Thái Lan chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước ĐTVN, nhưng chung tôi đến đây là để giành chiến thắng.

Ở ĐTVN, tôi có xem Công Phượng thi đấu. Đó là một cầu thủ tấn công rất nguy hiểm”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Thái Lan Kiatisak lại tỏ ra không mấy quan tâm tới Công Phượng khi truyền thông Việt Nam đề cập tới cầu thủ của HA Gia Lai. Kiatisuk cho biết anh không quá bận tâm tới cầu thủ Công Phượng.

“Thực sự, các học trò của tôi luôn sẵn sàng đối đầu với bất cứ cầu thủ nào cho dù cầu thủ đó là ai”, HLV Kiatisuk nhấn mạnh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.