Messi nói đúng, Barcelona khó làm nên chuyện!

Messi và đồng đội gây thất vọng trước Napoli.
Messi và đồng đội gây thất vọng trước Napoli.
TPO - Ngôi sao người Argentina có lý khi cho rằng Barcelona khó có thể trở lại đỉnh cao Champions League với lối chơi hiện tại.

Danh hiệu Champions League có sức lôi cuốn mãnh liệt với mọi đội bóng lớn và Barcelona cũng vậy! Họ coi đây là mục tiêu số 1 ở mùa giải này sau 4 cú vấp liên tiếp. Sở hữu ngôi sao lớn như Lionel Messi trong đội hình, Barcelona có ưu thế lớn. Nhưng trong nhiều năm qua, kể từ lần cuối cùng nâng cao chiếc cúp bạc châu Âu vào năm 2015, đội bóng xứ Catalan luôn rơi vào tình trạng "tốt nhưng chưa đủ".

Không phải ngẫu nhiên mà cách đây 1 tuần, Messi đã đăng đàn khẳng định Barcelona chưa đủ xuất sắc để có thể trở lại đỉnh cao Champions League ở mùa giải này. Sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua, có thể thấy El Pulga đã đúng! Là nhân tố quan trọng nhất, anh đủ tinh tế để nhận ra quá nhiều vấn đề của Blaugrana.

Trước đối thủ không còn là chính mình ở Serie A mùa này, Barcelona gặp khó khăn hơn dự đoán. Trong cả hiệp 1, đội bóng của Setien bất lực hoàn toàn trước bức tường phòng ngự của Gattuso. Đây là hiệp đấu siêu tệ của đội bóng xứ Catalan khi họ không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích và chỉ 3 lần chạm bóng trong vòng cấm của Napoli.

Tệ hơn, Barcelona còn mắc lỗi trong phòng ngự và để Napoli sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Blaugrana vẫn vậy! Họ áp đặt trận đấu và thống trị về số đường chuyền. Nhưng khi Messi bị chia cắt, đội bóng xứ Catalan trở nên tầm thường. Dù đã lường trước tình hình như HLV Setien vẫn bất lực bởi ông đã mất cả 2 ngòi nổ là Dembele và Suarez.

Ngoài khoảnh khắc lóe sáng dẫn tới bàn gỡ hòa của Griezmann ở hiệp 2, Barcelona không để lại nhiều dấu ấn về lối chơi. Cả trận, Messi chỉ có vỏn vẹn 2 lần nhận bóng trong vòng cấm Napoli. Anh buộc phải di chuyển rộng để có khoảng trống. Tất cả tạo ra một Barcelona nhạt nhòa, vô hại, thậm chí dễ đổ vỡ khi bị phản công.

Messi nói đúng, Barcelona khó làm nên chuyện! ảnh 1 Barca chỉ có bàn thắng nhờ sự tỏa sáng cá nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề của Barcelona được nói tới. Họ đã mắc sai lầm từ mùa hè khi không thể tạo ra đội hình có chiều sâu. Tại San Paolo đêm qua, HLV Setien đã phải điền 4 cầu thủ của đội B vào danh sách đăng ký (Araujo, Akieme, Puig và Fati). Tất cả những gì Blaugrana có thể làm ở hiệp đấu thứ 2 là tung Arthur vào sân thay Rakitic với hy vọng tạo ra sức bật cho hàng tiền vệ. Chấn thương của Suarez, Dembele và sự vắng mặt của bộ đôi Alba - Sergi Roberto khiến Barcelona rơi vào cuộc khủng hoảng ở thời điểm rất quan trọng. Họ đã gặp vấn đề vì sự chuẩn bị không tốt cho mùa giải. Kể cả thương vụ Braithwaite mà Blaugrana xúc tiến cách đây ít ngày cũng thể hiện sự bị động trong chuyển nhượng và xây dựng đội hình. Thiếu người, Barcelona phải sử dụng cả Semedo và Busquets ở trận đấu đêm qua dù họ đối mặt nguy cơ bị treo giò ở lượt về (nếu nhận thêm thẻ vàng). Như thừa nhận của Busquets sau trận, anh không thể chơi đúng sức khi đối mặt án treo giò lơ lửng. Thực tế, Busquets đã phải nhận thêm thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở lượt về. Tệ hơn, ở thời điểm cuối trận, Vidal còn bị đuổi khỏi sân. Trung vệ Pique cũng có thể bỏ lỡ El Clasico cuối tuần này vì chấn thương.
Messi nói đúng, Barcelona khó làm nên chuyện! ảnh 2 Thẻ đỏ ngớ ngẩn của Vidal khiến Barca gặp nhiều khó khăn hơn.
Cuộc khủng hoảng ở Camp Nou có vẻ đã bắt đầu xuất hiện ở San Paolo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy trò Setien để thua Siêu kinh điển cuối tuần này và bị Napoli loại khỏi Champions League? Đấy là thảm kịch mà NHM xứ Catalan không muốn nghĩ tới. Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đừng quên rằng trong 2 lần đụng độ các CLB Italia gần nhất ở vòng knock-out Champions League, Barcelona đều phải dừng bước (gặp Juventus ở tứ kết mùa 2016-17 và Roma ở tứ kết mùa 2017-18). Barcelona có thể kém may mắn vì có quá nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương. Nhưng họ có thể hạn chế những rủi ro đó bằng sự chủ động trong chuyển nhượng. Đừng quên rằng Suarez buộc phải phẫu thuật vì chấn thương dai dẳng mà không có người thay thế. Tương tự là các trường hợp khác. Setien hiện tại và trước đó là Valverde có quá ít lựa chọn. Đã nhiều lần ở mùa giải này báo giới TBN nói về việc Messi không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của Barcelona. Anh là ngôi sao lớn nhưng không thể tự mình tạo nên sự khác biệt. 4 mùa giải gần nhất, El Pulga đều thể hiện sự bất lực bởi Barcelona rơi vào tình trạng "tốt nhưng chưa đủ". Vấn đề ấy có thể còn kéo dài sang mùa giải thứ 5...
MỚI - NÓNG