‘Messi Lào’ nói về siêu phẩm phá lưới thủ môn Văn Lâm

Soukaphone Vongchiengkham vui mừng khi phá lưới Đặng Văn Lâm.
Soukaphone Vongchiengkham vui mừng khi phá lưới Đặng Văn Lâm.
TPO - Soukaphone Vongchiengkham rất vui sướng khi lập một siêu phẩm vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm, góp phần vào chiến thắng 3-0 của Chainat Hornbill trước Muangthong United.

Vòng 6 Thai League 2019, Muangthong United có chuyến làm khách tới Chainat Hornbill, đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là trận đấu tiên của HLV tạm quyền Uthai Boonmoh sau khi được đôn lên thay HLV Pairoj Borwonwatanadilok, người đã từ chức sau trận thua 0-2 trước Ratchaburi ở vòng 5.

Rất tiếc, không có hiệu ứng tích cực nào được tạo ra cả. Muangthong United đã thua thảm Chainat Hornbill 0-3 trong một trận đấu mà thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn tiếp tục chơi xuất sắc, có nhiều tình huống cứu thua xuất thần. Trong số 3 bàn thắng của Chainat Hornbill, có một bàn đến từ Soukaphone Vongchiengkham – tiền đạo chỉ cao 1m56 và được mệnh danh là “Messi của bóng đá Lào”. Từ chếch phía bên trái ngoài vòng cấm, Soukaphone đã tung ra một cú đá trái phá khiến Văn Lâm không thể cản phá.

Chia sẻ về bàn thắng của mình vào lưới Văn Lâm, Soukaphone Vongchiengkham tỏ ra vui mừng, đặc biệt là khi nó góp phần vào chiến thắng ấn tượng của Chainat Hornbill. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao 27 tuổi này cho đội bóng mới. Anh hy vọng nó sẽ là nền tảng để anh tiếp tục thi đấu thành công trong thời gian tới.

“Xin dành tặng bàn thắng này cho người dân Lào và các CĐV của CLB Chainat. Tôi rất vui mừng với bàn thắng này. Văn Lâm là một thủ môn giỏi, tôi đã biết cậu ấy từ trước đây rồi. Tôi hy vọng đây sẽ là cột mốc để tôi tiếp tục thi đấu thành công trong màu áo Chainat Hornbill”, Soukaphone Vongchiengkham cho hay.

Soukaphone Vongchiengkham không phải là một cái tên quá xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Tại AFF Suzuki Cup 2018, anh từng gây sốc khi “hờn dỗi” tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi không được trọng dụng trong màu áo đội tuyển Lào. Nhưng chỉ một ngày sau đó, Soukaphone đã rút lại quyết định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.