'Messi Indonesia' ra điều kiện với các CLB châu Âu

Egy Maulana có tham vọng sang châu Âu thi đấu.
Egy Maulana có tham vọng sang châu Âu thi đấu.
TPO - Những màn diễn ấn tượng trong màu áo U17 rồi U19 Indonesia giúp Egy Maulana lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng châu Âu.

Một trong những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất bóng đá Indonesia hiện nay là Egy Maulana. Thậm chí, tiền đạo 17 tuổi này còn được coi là “Messi Indonesia”. Tại giải U18 Đông Nam Á 2017 vừa qua, Egy Maulana đã góp công lớn giúp U18 Malaysia đoạt HCV, trong khi bản thân thì giành ngôi “Vua phá lưới”giải đấu với 8 bàn thắng.

Những màn trình diễn ấn tượng của Egy Maulana không chỉ giúp anh lọt vào “mắt xanh” của các CLB hàng đầu Indonesia, mà nhiều đội bóng của châu Âu cũng phải chú ý đến. Theo tiết lộ, hiện có ít nhất 3 đội bóng ở Italia, Tây Ban Nha và Croatia đang ngỏ ý quan tâm đến Egy Maulana.

Trong một diễn biến mới đây, người đại diện của Egy Maulana là ông Subagja, HLV trưởng đội tuyển U19 Indonesia Indra Sjafri và Bộ trưởng Bộ Thể thao nước này đã có cuộc nói chuyện với một đơn vị môi giới đến từ Croatia. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những địa điểm phù hợp cho tương lai của thần đồng sinh năm 2000 trước khi đưa ra quyết định chính thức.

“Egy có tham vọng thi đấu tại châu Âu. Chúng tôi đã trao đổi với những người môi giới về các điều kiện cần thiết. Egy có thể đi và gia nhập bất kỳ CLB nào không yêu cầu thử việc. Họ, những người làm công tác theo dõi và tuyển trách, đã quá rõ về khả năng của cậu ấy”, Subagja chia sẻ với Goal.com Indonesia.

“Trước khi hợp đồng được ký kết, chúng tôi sẽ cùng bay đến châu Âu và đánh giá sự nghiêm túc từ các CLB. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng tôi sẽ để Egy đến đó. Hiện tại, các CLB tại Italy, Tây Ban Nha và Croatia đang là những lựa chọn tiềm năng. Họ tỏ ra hứng thú thực sự với tài năng của Egy”.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.