Messi đùng đùng đòi chia tay Barca vì buổi nói chuyện này

Lời nói của Koeman càng đẩy Messi rời xa Barca.
Lời nói của Koeman càng đẩy Messi rời xa Barca.
TPO - Cuộc nói chuyện với tân HLV Ronald Koeman là yếu tố “xúc tác” khiến Messi đi đến quyết định chia tay Barcelona.

Ronald Koeman được Barcelona bổ nhiệm thay HLV Quique Setien sau thất bại tủi hổ 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League vừa qua. HLV người Hà Lan từng là huyền thoại ở sân Camp Nou khi còn thi đấu và được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh lại phòng thay đồ đang rối loạn của Barca.

Tuy nhiên, Koeman đã sớm phạm phải sai lầm lớn khi cố gắng thể hiện quyền lực với Lionel Messi. Trong lúc Messi đang xem xét chia tay Barcelona, HLV người Hà Lan đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi yêu cầu tiền đạo 33 tuổi này phải thay đổi phong cách thi đấu.

Messi đã cắt ngắn thời gian nghỉ hè để trở lại Camp Nou gặp mặt Koeman, thảo luận về kế hoạch tái thiết Barcelona. Theo tờ báo lớn ở Argentina - Diario Olé, Messi đã rất tức giận sau cuộc nói chuyện với Koeman. 

Cụ thể, chiến lược gia 57 tuổi này đã nói thẳng rằng Messi sẽ không có bất cứ sự ưu ái nào trong đội bóng của ông. Koeman nói với Messi: “Tất cả các đặc quyền của cậu trong đội bóng đã kết thúc. Từ bây giờ, cậu sẽ phải làm mọi thứ vì đội bóng. Tôi sẽ không thỏa hiệp hay nhân nhượng. Cậu cần phải nghĩ cho tập thể”.

Lời nói của Koeman "động chạm" Messi và là yếu tố “xúc tác” khiến ngôi sao người Argentina đi đến quyết định chia tay Barcelona. Ngay sau buổi gặp mặt với Koeman, Messi đã gửi thư yêu cầu hủy hợp đồng đến ban lãnh đạo Barca và đẩy Camp Nou vào tình cảnh rối loạn chưa từng thấy.

MỚI - NÓNG