Messi biến mình thành 'cơn ác mộng' của Arsenal

Messi đã có tổng cộng 8 bàn thắng vào lưới Arsenal.
Messi đã có tổng cộng 8 bàn thắng vào lưới Arsenal.
TPO - Chỉ trong 5 cuộc đối đầu với Arsenal, Lionel Messi đã khiến các thủ môn của đội bóng thành London phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Tính ở đấu trường Champions League, M10 chính là “cơn ác mộng” thực sự của Pháo thủ.

Rạng sáng nay, Barcelona có chuyến làm khách tới Emirates của Arsenal ở loạt trận lượt đi vòng knock-out Champions League. Lionel Messi một lần nữa trở thành người hùng khi lập cú đúp giúp đội khách có chiến thắng 2-0. Các bàn thắng của siêu sao người Argentina được thực hiện ở các phút 71 và 84. Thắng 2-0, tấm vé tứ kết đã ở rất gần Barcelona, khi ở trận lượt về, họ sẽ được chơi trên sân nhà Nou Camp.

Trước trận đấu, HLV Arsene Wenger và các cầu thủ Arsenal đã lường trước sự nguy hiểm của hàng công Barcelona, đặc biệt là Messi. Thế nhưng rõ ràng họ không thể cản chủ nhân của 5 Quả bóng vàng ghi bàn. Tính ra, qua 5 lần đối đầu với “Pháo thủ”, Messi đã buộc các thủ môn của đội bóng này phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Tính riêng ở đấu trường Champions League, Messi chính là “cơn ác mộng” thực sự với Arsenal.

Ngoài việc nâng số bàn thắng vào lưới Arsenal lên con số 8, Messi cũng phá thành công cái “dớp” không thể ghi bàn vào lưới Petr Cech. Trước đây, anh từng có 6 lần đối đầu với Cech khi thủ thành người CH Czech này còn khoác áo Chelsea và đều không thể ăn mừng bàn thắng.

“Đây là một kết quả tuyệt vời, nhất là khi nó được thực hiện trên sân khách. Tất nhiên, chúng tôi cần phải tập trung khi còn trận lượt về phía trước. Tôi không quan tâm tới những kỷ lục, mà chỉ muốn cùng đội bóng giành chiến thắng”, Messi phát biểu sau trận đấu.

Tính từ đầu mùa tới giờ, Messi đã tổng cộng 29 bàn thắng cho Barcelona (32 trận). Riêng ở đấu trường Champions League, ngôi sao người Argentina đã có 82 bàn, kém người dẫn đầu Cristiano Ronaldo 7 bàn (89 bàn). Ngoài ra, theo thống kê từ Opta, Messi đã ghi bàn trong tổng cộng 51 trận đấu tại Champions League. Chỉ có Raul Gonzalez (56 trận) và Cristiano Ronaldo (60 trận) là có thành tích cao hơn.
Tính tổng cộng tại các đấu trường cúp, Messi đã có được 90 bàn bao gồm 82 bàn tại Champions League, 3 bàn tại Siêu cúp châu Âu và 5 bàn tại Cúp thế giới các CLB. Bàn mở tỷ số trước Arsenal cũng vô cùng ý nghĩa khi nó đánh dấu pha lập công thứ 350 bằng chân trái của Messi ghi cho Barca, đồng thời cũng là lần phá lưới thứ 78 sau 78 trận của siêu sao này kể từ khi người đồng đội Luis Suarez cập bến Nou Camp từ Liverpool.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.