Messi bị giữ lại 2 tiếng tại sân bay Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay khi đến Bắc Kinh, Trung Quốc để chuẩn bị cho trận giao hữu với Australia, Lionel Messi đã gặp rắc rối. Anh bị kẹt 2 tiếng tại sân bay.
Messi bị giữ lại 2 tiếng tại sân bay Trung Quốc ảnh 1
Messi nói chuyện với nhân viên an ninh tại Bắc Kinh về vấn đề hộ chiếu

Theo tờ Sohu, Lionel Messi cùng các đồng đội Di Maria, Paredes đến sân bay ở Bắc Kinh và anh đã gặp vấn đề khi làm thủ tục hải quan. Các nhân viên an ninh phát hiện ra một số điều cần làm rõ trong hộ chiếu của anh nên yêu cầu ngôi sao Argentina chờ đợi.

Cùng với các đồng đội, Messi đành ở lại sân bay, xung quanh là các nhân viên an ninh và lực lượng hỗ trợ anh. Trên mặt cầu thủ này lộ rõ vẻ không hài lòng. Sau đó anh có cuộc nói chuyện với các người chịu trách nhiệm bên phía sân bay. Không ai rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng có lẽ anh bày tỏ sự không hài lòng về trục trặc này.

Messi bị giữ lại 2 tiếng tại sân bay Trung Quốc ảnh 2

Bên ngoài, hàng trăm NHM vẫn kiên nhẫn chờ Messi

Rất may là sau đó mọi thứ được tháo gỡ. Messi đáp máy bay xuống lúc 10h00 sáng (giờ địa phương) nhưng 12h00 anh mới ra khỏi sân bay.

Trong khi đó bên ngoài, hàng trăm NHM vẫn kiên nhẫn chờ anh. Họ mang theo chiếc áo sọc xanh-trắng và hô vang tên "Messi! Messi!". Hàng trăm người khác cũng đợi bên ngoài khách sạn của anh. Nhưng không ai được tận mắt chứng kiến Messi bởi khi anh ra khỏi sân bay và về khách sạn, lực lượng an ninh đã quây kín để cản tầm nhìn của NHM.

Tại Trung Quốc, tuyển Argentina sẽ lưu trú 5 ngày tại khách sạn Four Season. Họ thi đấu trận gặp Australia vào ngày 15/6 và rời đi ngay trong đêm để chuẩn bị cho màn giao hữu với Indonesia tại Jakarta vào 19/6.

Trong thời gian tuyển Argentina ở Bắc Kinh, khách sạn Four Season chứng kiến một đợt tăng giá phòng kỷ lục. Từ chỗ 13.000 tệ/đêm loại phòng hoàng gia, tương đương (42 triệu đồng), NHM sẽ phải trả 400 triệu đồng cho loại phòng này nếu muốn chung khách sạn với ĐT Argentina.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.