MEDLATEC ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung

GS Nguyễn Anh Trí chia chính thức kêu gọi CBNV tập đoàn chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
GS Nguyễn Anh Trí chia chính thức kêu gọi CBNV tập đoàn chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Ngày 20/10, MED GROUP tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với thông điệp “MED GROUP cùng nhau san sẻ yêu thương”. Tại buổi lễ, đại diện tập đoàn đã công bố mức ủng hộ 1 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi toàn thể CBNV ủng hộ tối thiểu một ngày công cho đồng bào.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Nguyễn Anh Trí chia chính thức kêu gọi: “Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của MED GROUP, tôi có lời kêu gọi chính thức tới toàn thể cán bộ nhân viên tham gia ủng hộ 1 người tối thiểu 1 ngày lương. Mong các anh em đồng lòng chung tay quyên góp vì tình cảm đồng bào, tinh thần trách nhiệm, ý thức sống hết mình vì một cộng đồng, một xã hội thương yêu và văn minh”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo sư, Tổng Giám đốc (TGĐ) MED GROUP Nguyễn Trí Anh đã chính thức tuyên bố phát động phong trào “Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt” với thông điệp “MED GROUP cùng nhau san sẻ yêu thương”.

Chia sẻ tại buổi lễ, TGĐ Nguyễn Trí Anh cho biết: “Với đặc thù là một doanh nghiệp y tế, tập đoàn là đơn vị luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện và chia sẻ trách nhiệm xã hội, coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình. Dấu ân nhân văn và quan điểm “thương người như thể thương thân” của Ban lãnh đạo và cán bộ được thể hiện bằng việc làm nhân ái, giàu tình người. Qua đó đã góp phần nào sưởi ấm những mảnh đời, những số phận kém may mắn trong xã hội”.

MEDLATEC ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 1 TGĐ Nguyễn Trí Anh chính thức tuyên bố phát động

Theo kế hoạch của chương trình, đợt 1, MEDLATEC sẽ ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên TGĐ Nguyễn Trí Anh cũng kêu gọi mỗi cán bộ nhân viên Tập đoàn MED GROUP bao gồm lĩnh vực y tế (MEDLATEC GROUP); Trang thiết bị (MEDAZ); Dược phẩm (MEDPHARMA); Văn hóa (MEDDOM); Xây dựng (MEDICON), Công nghệ thông tin (MEDCOM), Thương mại điện tử (MED-ON); ,… từ Bắc chí Nam tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương và khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên có thể đóng góp nhiều hơn số đó (1 ngày lương được tính theo mức lương của tháng 9), thời gian từ nay hết ngày 22/10. Và đợt 2 là ủng hộ quần áo, lương thực và các nhu yếu phẩm đến hết ngày 10/11, sau đó sẽ tổ chức đi trao.

Là người con của quê hương Quảng Bình, hàng ngày theo dõi thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, Giáo sư vô cùng thương sót cho đồng bào và cả chính bà con trong làng quê của ông. Bằng niềm thương cảm, chia sẻ lắm vì bão lụt mà người dân bị đói ăn, bệnh tật, nhà cửa bị cuốn trôi, ,… Vì vậy, tại buổi lễ phát động, cá nhân Giáo sư đã tự nguyện quyên góp 50 triệu vào quỹ.

MEDLATEC ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung ảnh 2 GS. Nguyễn Anh Trí khởi xướng phong trào tự nguyên tại MED GROUP và ông đã quyên góp tại buổi lễ 50 triệu đồng vào quỹ

Dự kiến toàn bộ hoạt động quyên góp này của MED GROUP sẽ trao cho Mặt trận tổ Quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để gửi giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt.

Bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực này, tập đoàn mong muốn góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân vùng thiên tai, giúp đỡ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Hướng về miền Trung”, GS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí đã tự nguyện ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền 50.000.000 đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của GS. AHLĐ. Nguyễn Anh Trí, Theo đó, trong đợt 1 này, MED GROUP sẽ dành ra khoảng 1 tỷ VNĐ để thực hiện các hoạt động cứu trợ và ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

  • Ngoài ra, TGĐ Nguyễn Trí Anh cũng kêu gọi mỗi Cán bộ nhân viên Tập đoàn MED GROUP - bao gồm lĩnh vực y tế (MEDLATEC GROUP); Trang thiết bị (MEDAZ); Dược phẩm (MEDPHARMA); Văn hóa (MEDDOM); Xây dựng (MEDICON), Công nghệ thông tin (MEDCOM), Thương mại điện tử (MED-ON); ,… từ Bắc chí Nam tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương – và khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên có thể đóng góp nhiều hơn số đó (1 ngày lương được tính theo mức lương của tháng 9).

Dự kiến hoạt động quyên góp này của MED GROUP sẽ kết hợp với hoạt động quyên góp của chính GS.AHLĐ.Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí trong toàn thể cộng đồng và kết thúc trước ngày 27/10/2020.

Toàn bộ số tiền quyên góp được, MED GROUP sẽ trao cho Mặt trận tổ Quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để gửi giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt.

Thông qua lễ Phát động quyên góp đầy ý nghĩa này, MED GROUP mong muốn góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân vùng thiên tai, giúp đỡ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.