Mẹ U90 và con gái U70 sống sót thần kì dù kẹt 4 ngày trong thang máy

Một trong hai nạn nhân vụ mắc kẹt hi hữu. Ảnh: Shanghaiist
Một trong hai nạn nhân vụ mắc kẹt hi hữu. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Một người phụ nữ lớn tuổi và con gái mới đây đã bị mắc kẹt 4 ngày trong thang máy tại tư dinh, phải uống nước tiểu để sống qua ngày.

Theo Shanghaiist, vụ tai nạn hi hữu nói trên xảy ra tại thành phố Tây An (Trung Quốc).

Cụ thể, người mẹ 84 tuổi và con gái 62 tuổi đã vô tình bị mắc kẹt trong thang máy nhà riêng suốt 4 ngày 3 đêm.

Vào thời điểm trên, tất cả các thành viên còn lại của gia đình đang đi du lịch.

Hai cụ bà nói trên cũng không mang theo điện thoại di động, nên không có cách nào gọi người đến cứu.

May mắn thay, trong thang máy có sẵn một thanh sắt, nên hai cụ bà có thể cạy hé cửa để lấy không khí.

Tuy nhiên, vì không có đồ ăn thức uống, nên hai cụ phải tự uống nước tiểu của chính mình.

Cuối cùng, sau 4 ngày vật vã, người con gái đã tìm được cách lách ra khỏi cửa thang máy để đi kêu cứu.

Người mẹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng kiệt sức và mất nước trầm trọng.

Cả hai cụ bà nói trên hiện đã được xuất viện.

Bác sĩ cho biết hai nạn nhân có thể đã tử vong nếu không tự uống nước tiểu để duy trì sự sống.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG