Mẹ Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, làm tài xế xe công nghệ

TPO - Có con gái là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ nhưng mẹ Trương Bá Chi nhiều năm làm tài xế xe công nghệ để kiếm sống.

Sohu trích dẫn truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, gần đây, cánh săn ảnh vừa bắt gặp bà Davies Shally, mẹ Trương Bá Chi, làm tài xế xe công nghệ.

Theo đó, bà Shally được nhìn thấy lái chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng, trị giá khoảng 700.000 đô la Hong Kong (hơn 2 tỷ đồng), vào lúc 5h chiều ngày 3/8. Mẹ Trương Bá Chi đỗ xe bên ngoài một trung tâm thương mại lớn, dường như đang chờ khách đặt xe. Tuy nhiên, một tiếng sau, bà vẫn chưa di chuyển. Đến hơn 6h chiều, bà Shally mới miễn cưỡng lái xe đi. Sohu nhận định, do dịch COVID-19, công việc của bà Shally không mấy thuận lợi, luôn trong tình trạng “ế” khách.

Mẹ Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, làm tài xế xe công nghệ ảnh 1 Mẹ Trương Bá Chi làm tài xế xe công nghệ.
Mẹ Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, làm tài xế xe công nghệ ảnh 2 Nhưng do dịch bệnh nên công việc gặp khó khăn.

Được biết, mẹ Trương Bá Chi bắt đầu công việc tài xế từ năm 2017, nhưng đến năm 2018 mới bị truyền thông Hong Kong phát hiện. Năm ngoái, có thông tin rằng, bà thực hiện hơn 2.000 chuyến xe và thường được khách hàng khen ngợi vì thái độ thân thiện, lái xe an toàn.

Thời điểm thông tin bà Shally làm tài xế xe công nghệ lộ ra ngoài, rất nhiều dân mạng “ném đá” Trương Bá Chi vì cô là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, sở hữu khối tài sản lớn, có cuộc sống sung túc, lại để mẹ ruột vất vả kiếm sống.

Đáp lại, bà Shally tuyên bố, công việc của bà rất tốt, bà hoàn toàn có thể tự kiếm tiền, không muốn làm phiền con gái. Được biết, ở tuổi xế chiều, bà Shally từng làm rất nhiều việc miễn là có tiền trang trải cuộc sống như nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tạp hóa hay nhận vai phụ trong một phim “nóng”…

Theo truyền thông xứ Cảng Thơm, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và mẹ ruột khá căng thẳng.

Mẹ Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, làm tài xế xe công nghệ ảnh 3  Mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và mẹ ruột không tốt đẹp.

Bà Shally từng là mỹ nhân nức tiếng Hong Kong, mang vẻ đẹp lai Trung- Anh. Bà có bốn đời chồng và hầu như đều là những nhân vật có máu mặt. Trương Bá Chi là con của bà Shally với người chồng thứ hai, một đại ca xã hội đen khét tiếng có biệt danh "Hồ Tu Dũng". Hai người ly hôn vào năm vợ cũ Tạ Đình Phong mới 7 tuổi.

Xinh đẹp nổi tiếng, những tật xấu của bà Shally nhiều không kém, trong đó tai quái nhất là nghiện cờ bạc. Những lần vung tiền trong sòng bài khiến bà nợ nần chồng chất và người “chịu trận” là Trương Bá Chi. Nàng “Tinh nữ lang” sinh năm 1980 bị mẹ định hướng vào làng giải trí từ sớm để trả nợ. Trước đó, cô từng phải lăn lộn trong các quán bar kiếm tiền nuôi mẹ cờ bạc.

Bà Shally cho Trương Bá Chi ngoại hình hơn người, nhưng cũng khiến cuộc sống của cô rơi vào bế tắc, đến mức từ lúc còn nhỏ tuổi đã biết hút thuốc, uống rượu, sống buông thả. Ngôi sao “Vua hài kịch” từng tố bị mẹ ruột hành hạ, đối xử tồi tệ thuở bé.

Theo Theo Sohu
MỚI - NÓNG