Mẹ thua bạc, con bị bắt cóc để đòi nợ

Mẹ thua bạc, con bị bắt cóc để đòi nợ
Để đe dọa người mẹ phải trả nợ do thua bài bạc, một nhóm đối tượng đã bắt cóc cô con gái mới 11 tuổi của bà ta để làm vật uy hiếp.

Mẹ thua bạc, con bị bắt cóc để đòi nợ

Để đe dọa người mẹ phải trả nợ do thua bài bạc, một nhóm đối tượng đã bắt cóc cô con gái mới 11 tuổi của bà ta để làm vật uy hiếp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh giải thoát cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy, 11 tuổi (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) sau một thời gian cô bé này bị giam giữ tại Campuchia.

Mẹ của Thy là Hoàng Thị Diễm Thúy, 41 tuổi, là một “đệ tử” trung thành của bài bạc. Vào ngày 13-2, người đàn bà này đã có mặt tại sòng bạc Lasvegas (tỉnh Svây Riêng, Campuchia) tham gia sát phạt. Để có tiền thỏa máu đam mê trò đỏ đen, Thúy mượn Đặng Văn Đực (23 tuổi, quê Bến Tre) và Phạm Văn Thắng (23 tuổi, quê Tây Ninh) 1.500 USD. Sau đó, quý bà này lại nhanh chóng thua hết số tiền này.

Để đòi lại tiền, ngày 17-2, các đối tượng cho bà Thúy mượn tiền đã tổ chức bắt cóc cháu Thy nhằm buộc bà Thúy trả nợ. Sau nhiều lần thoả thuận nơi nộp tiền, đến 1h ngày 20-2, các đối tượng bắt cóc mới xác nhận địa điểm giao tiền, nhận người tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh).

Các cơ quan chức năng đã tiến hành mai phục và bắt quả tang Phạm Văn Thắng và Phạm Thị Lợi (22 tuổi), là em ruột của Thắng, khi chúng đang giao nhận tiền. Đồng thời, chiếc xe gắn máy Max và 30 triệu đồng tiền tang vật cũng bị thu giữ.

Cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy được giải thoát an toàn.

Theo Vũ Đạt
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.