Mẹ Thanh Lam tiết lộ bị tráo đổi con gái lúc mới sinh

Tiết lộ diva Thanh Lam bị tráo đổi ngay khi vừa mới sinh ra gây sốc
Tiết lộ diva Thanh Lam bị tráo đổi ngay khi vừa mới sinh ra gây sốc
TPO - Gần đây, trong một lần gặp gỡ báo chí, NSƯT Thanh Hương đã có những tiết lộ bất ngờ về việc suýt chút nữa bà bị tráo đổi con gái là diva Thanh Lam khi vừa mới sinh.

NSƯT Thanh Hương kể, tuổi thơ của Thanh Lam (con gái của bà và chồng là cố nhạc sĩ Thuận Yến) có nhiều kỉ niệm mà bà không bao giờ quên, trong đó có ngày bà sinh nữ diva. Theo nghệ sĩ, thời của bà khi sinh xong phải 24 tiếng sau mẹ mới được gặp con và các bác sĩ đeo một cái dây vào cổ cho các bé sơ sinh để đánh dấu.
Tuy nhiên cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc khi nhận con từ tay bác sĩ của bà bị xen lẫn bởi linh cảm đứa trẻ bà đang ôm trong lòng không phải con mình.

Mẹ Thanh Lam tiết lộ bị tráo đổi con gái lúc mới sinh ảnh 1 Thanh Lam và em trai Trí Minh ngày nhỏ. Hai chị em là 'sản phẩm tình yêu' của nghệ sĩ Thanh Hương và nhạc sĩ Thuận Yến
Ngay sau đó bà Hương nói ngay với bác sĩ rằng: “Đứa bé này không phải là con tôi”, nhưng bị bác sĩ trưởng khoa khi ấy bảo rằng: “Cô đã nhìn thấy con cô bao giờ đâu mà nói không phải…”, mặc cho bị mắng, NSƯT Thanh Hương vẫn khẳng định rằng đứa bé bà đang bế không phải con gái mình. May mắn cho là ngay sau đó ít giờ, bác sĩ đỡ đẻ cho Thanh Lam đã quay trở lại bệnh viện và xác nhận linh cảm của bà là đúng.

"Bác sĩ sờ vào đầu đứa bé và bảo: “Đúng rồi, đây không phải là con của cô Hương. Cô ấy đẻ thường nên đầu không có dấu. Còn cô bên kia đẻ hút nên có lõm ở trên đầu”. Đến lúc nhận lại con thì người mẹ tráo đổi con của tôi mới khóc và bảo rằng, vì con đẻ hút sợ con bị thần kinh chồng sẽ bỏ nên cô mới đổi” NSƯT Thanh Hương bồi hồi kể lại.

Mẹ Thanh Lam tiết lộ bị tráo đổi con gái lúc mới sinh ảnh 2 Nhan sắc của diva Thanh Lam hiện tại.

Mặc dù được phen bất ngờ nhưng vì cảm thông cho người phụ nữ đã tráo con mình, mẹ diva Thanh Lam cũng không làm to chuyện và cho biết, dù là lần đầu sinh con nhưng bà tin người phụ nữ nào cũng sẽ có giác quan thứ 6 để nối kết với “giọt máu” của mình.

Ngoài ra bà Hương còn kể “Lúc còn nhỏ Thanh Lam xinh lắm. Tôi đèo Lam đi bằng xe đạp mà có ông họa sĩ cứ chạy theo về đến tận nhà để xin vẽ. Nhưng sau đó, Lam lại bị bệnh méo mồm, liệt giây thần kinh số bảy. Tôi phải quyết liệt lắm, tìm nhiều thầy thuốc lắm mới chữa được cho con".

Mẹ Thanh Lam tiết lộ bị tráo đổi con gái lúc mới sinh ảnh 3 Thanh Lam khi còn nhỏ đã rất xinh đẹp.

Đồng thời vì con gái xinh đẹp nên NSƯT Thanh Hương rất chăm chút ngoại hình và quần áo cho cô con gái cưng, vì vậy mà Thanh Lam còn bị một người phụ nữ lừa lấy hết quần áo trên người.
"Lúc đấy Lam cũng mới khoảng 8 đến 9 tuổi, hôm đó nó đứng chờ tàu điện đi qua thì có một cô tới hỏi nó có muốn lấy quà bạn của mẹ từ Sài Gòn gửi ra không, thế là Lam đi theo. Đến chỗ Lò Đúc, bà đó bảo Lam rằng, quà nhiều lắm nhưng phải cởi hết quần áo ra thì mới được nhận. Thế là Lam ngoan ngoãn cởi hết ra rồi đưa cho người ta…”, mẹ Thanh Lam kể.

Mẹ Thanh Lam tiết lộ bị tráo đổi con gái lúc mới sinh ảnh 4 Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương (ngoài cùng bên phải) cùng con gái Thanh Lam và cháu ngoại.

Dù khá thoải mái và tự hào khi chia sẻ chuyện thời thơ ấu của Thanh Lam nhưng bà Hương lại không thích nói sâu đến chuyện yêu đương của con gái. Đặc biệt là nhắc đến con rể cũ là nhạc sĩ Quốc Trung, bà Hương cho biết, gia đình bà và gia đình Quốc Trung từng mong họ sẽ quay trở lại với nhau. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại NSƯT Thanh Hương hài lòng với những gì Thanh Lam đang làm.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.