Mẹ quá thấp sinh con dễ tử vong

Mẹ quá thấp sinh con dễ tử vong
Theo ước tính, trẻ dưới 5 tuổi do các bà mẹ thuộc nhóm chiều cao thấp nhất (145 cm) sinh ra có nguy cơ tử vong cao hơn 40%.

Mẹ quá thấp sinh con dễ tử vong

Theo ước tính, trẻ dưới 5 tuổi do các bà mẹ thuộc nhóm chiều cao thấp nhất (145 cm) sinh ra có nguy cơ tử vong cao hơn 40%.

Mẹ quá thấp sinh con dễ tử vong ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Chiều cao quá thấp so với tuổi chính là một chỉ số chắc chắn nhất giúp dự đoán tình trạng tử vong trẻ em trong 5 năm đầu đời.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, phụ nữ thấp còi có xu hướng sinh con nhỏ và nhẹ cân. Do đó tạo ra vòng luẩn quẩn của tình trạng dinh dưỡng kém và đói nghèo.

Suy dinh dưỡng thấp còi tác động mạnh đến sức khỏe của trẻ sau này. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, suy dinh dưỡng làm giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Những người trưởng thành từng bị thấp còi khi còn nhỏ có xu hướng mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim và béo phì.

Tình trạng thấp còi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiều cao thấp khi trưởng thành. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu không giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn tới thấp còi trong hai năm đầu đời thì khó có thể cải thiện chiều cao sau này của trẻ.

Theo các chuyên gia, đây là tình trạng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được bằng các giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí bao gồm cả nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và cho trẻ ăn bổ sung hợp lý. Đồng thời, mẹ nên tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng tuổi. Chỉ có như vậy, trẻ em VN mới có khả năng phát triển toàn diện cả thế chất và tinh thần.

Theo Đông Bích
Báo Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG