‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro"

0:00 / 0:00
0:00
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro"
SVVN - Cần Giờ là địa điểm du lịch quen thuộc với người dân TP. HCM nhưng lại trở nên khác lạ trong bộ ảnh mang đậm phong cách phim bộ Hồng Kông thập niên 1990 của nhiếp ảnh gia trẻ Viên Diệu Phát.

Bộ ảnh đã tái hiện chân thực những thước phim Hồng Kông cổ điển với chủ đề là chuyến dã ngoại của một cặp đôi, do hai diễn viên trẻ Trần Ngọc Quỳnh Như và Nguyễn Minh Thời làm mẫu. Được biết, Quỳnh Như và Minh Thời chỉ là những người bạn, không phải cặp tình nhân thật sự ngoài đời nhưng sự ăn ý giữa họ đã truyền tải cảm xúc trọn vẹn thông qua bộ ảnh.

Viên Diệu Phát (sinh năm 1990, sống tại TP. HCM, hiện là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới) là tác giả của bộ ảnh này. Anh cho biết, phong cách Hồng Kông thập niên 1990 là phong cách chụp ảnh mà anh đang hướng tới. Nhân dịp Sài Gòn nới lỏng giãn cách, Diệu Phát và những anh em chơi chung nhóm muốn tìm một nơi để “xả cơn bí bách” suốt mấy tháng qua. Diệu Phát chọn Cần Giờ là địa điểm thực hiện hóa ý tưởng bộ ảnh vì yếu tố dễ di chuyển trong thời điểm hiện tại và anh cũng muốn “đổi gió” với những khung cảnh khác lạ. Đặc biệt, Phát muốn khai phá những nét đẹp tiềm ẩn của Cần Giờ và giới thiệu vẻ đẹp ấy đến với nhiều người hơn thông qua ống kính.

‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 1

Bộ ảnh đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Để truyền tải hiệu quả yếu tố "vintage & retro", Diệu Phát chú trọng đến trang phục và bối cảnh phù hợp. Về trang phục, hai diễn viên trẻ Trần Ngọc Quỳnh Như và Nguyễn Minh Thời lựa chọn phối đồ đơn giản với áo sơ mi - Trang phục đặc trưng của Hồng Kông những năm 1980 - 1990. Ba địa điểm chính tại Cần Giờ làm bối cảnh cho bộ ảnh là bến tàu Cần Giờ - Vũng Tàu, bãi biển tại công viên Cần Giờ - Cần Thạnh và khu du lịch Dần Xây. Về phần xử lý hậu kỳ bộ ảnh, anh Phát cho biết, mọi thứ không quá phức tạp mà anh chỉ cần giả màu ảnh của máy phim để tạo cảm giác xưa cũ.

Ngay sau khi được đăng tải vào ngày 22/10/2021 trên trang cá nhân của Phát, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ sống tại Cần Giờ cũng thích thú với bộ ảnh và tự hào về vẻ đẹp nơi mình đang sống.

‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 2

Nhiếp ảnh gia trẻ Viên Diệu Phát vẫn đang kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình.

Nhìn lại hành trình theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, Diệu Phát khởi đầu với nhiếp ảnh phong cảnh, vì anh rất thích những cảnh đẹp và muốn lưu giữ chúng trong những khung hình. Sau một thời gian “chơi ảnh”, anh nhận ra việc chụp ảnh cưới cho các cặp đôi cũng rất thú vị vì mình có thể giúp người khác lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Anh quyết định theo đuổi lối đi này và tính đến nay, anh đã cầm máy được tám năm. Sau tất cả, điều quan trọng nhất là sự thăng hoa trong cảm xúc của anh khi tự mình bấm máy và ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi.

Ngoài yếu tố phù hợp với chủ đề muốn chụp, những địa điểm được Phát chọn để tác nghiệp không hẳn là nơi quá đặc biệt, thậm chí chỉ là những địa điểm quen thuộc. Tuy vậy, những địa điểm ấy lại hiện lên một cách rất thơ, rất khác thông qua ống kính của nhiếp ảnh gia Viên Diệu Phát.

Dịch bệnh kéo dài buộc công việc của anh phải ngưng lại hoàn toàn trong những tháng ngày Sài Gòn giãn cách. Đó cũng là lúc Phát dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hiện tại, công việc của anh cũng bắt đầu vào nhịp trở lại và anh nghĩ rằng nhiều cặp đôi muốn chụp ảnh để kỉ niệm cũng như “hâm nóng” tình cảm. Dẫu vậy, phong cách chụp của Phát khá “kén” người ưa chuộng nên anh cho rằng việc có nhiều người đặt lịch chụp hay không còn tuỳ duyên.

Cùng xem bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách Hồng Kông xưa cũ:

‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 3
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 4
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 5
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 6
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 7
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 8
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 9
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 10
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 11
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 12
‘Mê mẩn’ với bộ ảnh Cần Giờ theo phong cách "vintage & retro" ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.