Mẹ lớn tuổi, con cao hơn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đức cho thấy, mặc dù phụ nữ lớn tuổi mang thai có thể phải đối mặt với biến chứng thai kỳ và trẻ sinh ra dễ mắc hội chứng Down cũng như bệnh tự kỷ nhưng ngược lại trẻ sinh ra lại hưởng một số lợi ích. 

Từ dữ liệu về hơn 1,5 triệu người Thụy Điển từ năm 1960-1991, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người sinh ra khi mẹ trong khoảng 30-40 tuổi thường có chiều cao phát triển hơn, thể chất tốt hơn và trình độ học vấn cao hơn những người sinh ra ở các bà mẹ trẻ.

Nhà nghiên cứu Mikko Myrskyla, Viện Max Planck (Đức) cho biết: “Những lợi ích khi mẹ sinh con muộn nhiều hơn là những nguy cơ. Chúng ta hiểu rất rõ về những rủi ro sinh con khi không còn trẻ, nhưng lại chưa nhận thức đúng đắn về những tác động tích cực của nó”. Các nhà khoa học cũng đã so sánh số liệu của những đứa trẻ do cùng một mẹ sinh ra. Họ nhận thấy đứa trẻ được sinh ra khi mẹ ở độ tuổi 40 có khả năng tiếp thu kiến thức trong hệ thống giáo dục tốt hơn. 

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.