Mẹ khoe có 15 tỷ đồng, có người hầu để giành bạn gái cho con ở show hẹn hò

Con trai không có lợi thế về ngoại hình, bà mẹ lấy tài sản ra để thuyết phục nhà gái.
Con trai không có lợi thế về ngoại hình, bà mẹ lấy tài sản ra để thuyết phục nhà gái.
TPO - Một bà mẹ đã lấy tài sản của gia đình để thuyết phục cô gái trong show hẹn hò trên sóng truyền hình.

Mới đây, chương trình "Cho phép được yêu" tung trailer phiên bản mới với format có sự xuất hiện của "anh sui, chị sui" là cha, mẹ của những bạn trẻ đang kiếm tìm tình yêu.

Ở mỗi tập của chương trình sẽ có một nhân vật chính xuất hiện cùng với phụ huynh của mình đến mặt bốn đối tượng hẹn hò là các cô gái hoặc chàng trai cùng với cha, mẹ của họ. Và sau cuộc đối đầu gay cấn từ bốn vị phụ huynh hòng chứng minh "con tôi mới là số 1", gia đình nhân vật chính sẽ quyết định chọn một gia đình để "kết thông gia" cũng như "cho phép" con mình được làm quen hẹn hò.

Theo trailer giới thiệu, đến với chương trình, các bậc phụ huynh dùng nhiều từ hoa mỹ để giới thiệu về con mình như: "Con của tôi là đỉnh!", "Mẹ cho con mình 10 điểm tuyệt đối!", "Vừa đi học vừa dạy 6 trường mầm non, có ai giỏi như con tôi không?"…

Bên cạnh đó cũng là những màn nhận xét, tranh luận khá căng thẳng: "Người mà làm về cái nghề đụng chạm phụ nữ, thì dù cho có chín chắn cách mấy cũng có chút đỉnh lung lay", "Mẹ thấy con gái yếu ớt quá, làm sao có sức?", “Con gái chị không xứng với con tôi”, “Con dám cầm nến rưới lên người con thì con trai có thể gặp những chuyện không thể nghĩ tới"…

Mẹ khoe có 15 tỷ đồng, có người hầu để giành bạn gái cho con ở show hẹn hò ảnh 1 Màn "đối đầu" giữa hai bà mẹ để giành suất hẹn hò cho con trai.

Đáng chú ý là màn thuyết phục quyết định giữa hai bà mẹ để gia đình cô gái đi đến lựa chọn cuối cùng. Khi một vị phụ huynh nói: “Nhà cô hơn hẳn nhà bên kia, con cô đẹp trai, cao to, vạm vỡ hơn" thì mẹ của chàng trai còn lại đáp trả: “Nếu mà con chọn con trai cô, con sẽ về ở trong một căn biệt thự sang trọng, tài sản hơn 15 tỉ, có người hầu cho con".

“Cho phép được yêu” sẽ ra mắt tập 1 vào 22h ngày 2/11 trên HTV7.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.