Có 27 kết quả :

Ảnh minh hoạ: Internet

Đi biển, cẩn thận kẻo chết vì dị ứng hải sản

TPO - Hải sản là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt trong mùa du lịch khi "nhà nhà đổ ra biển". Tuy nhiên, với một số người, những món ăn ngon và bổ dưỡng này có thể gây dị ứng. Dị ứng nặng sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, mạch đập nhanh, chóng mặt, người lả đi, cảm thấy khó thở. Nếu không được thải độc hoặc cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
 Cây nhọ nồi và 10 bài thuốc chữa bệnh

Cây nhọ nồi và 10 bài thuốc chữa bệnh

Cỏ nhọ nồi còn có tên cỏ mực, hạn liên thảo, bạch hoa thảo, thủy hạn liên. Dù là cây cỏ thường mọc hoang ở nhiều nơi nhưng theo dân gian cây nhọ nồi lại là một vị thuốc dễ kiếm rất hữu ích trong việc chữa bệnh.
Những lưu ý khi đi du lịch biển

Những lưu ý khi đi du lịch biển

Mùa hè là thời gian mà loại hình du lịch biển thu hút được nhiều du khách hơn cả. Thời tiết nắng nóng, nên khi chọn loại hình du lịch này, bạn cần chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, cùng những lưu ý khi ăn uống để có một chuyến đi thú vị.
Ăn gì để ngừa dị ứng trong mùa xuân?

Ăn gì để ngừa dị ứng trong mùa xuân?

Mùa xuân là dịp trăm hoa đua nở, phấn hoa lan tràn trong không khí, cũng là mùa vạn vật sinh sôi nên con người dễ bị hắt hơi, chảy nước mũi, nước mắt; đồng thời dễ mắc các bệnh dị ứng như nổi mề đay, mụn ngoài da, viêm mũi dị ứng…
Viêm mũi dị ứng và những phiền toái

Viêm mũi dị ứng và những phiền toái

TP - Viêm mũi dị ứng có thể gặp quanh năm nhưng bệnh thường xuất hiện nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa, nhất là nóng sang lạnh và bệnh dễ tái phát. Viêm mũi dị ứng tuy không gây nguy hiểm nhưng gây nhiều phiền toái cho người bệnh.
Côn trùng tấn công học sinh

Côn trùng tấn công học sinh

TP - Ngày 17-12, học sinh học nội trú ở Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (cơ sở 3A ở đường Mai Lão Bạng, phường 13, Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, hơn một tuần nay các em bị mạt (một loại côn trùng họ nhện) tấn công. Đã có gần 100 học sinh bị nổi mẫn ngứa, nổi mề đay do bị mạt.
Đôi khi gan bị đổ oan

Đôi khi gan bị đổ oan

TP - Tôi bị nóng gan do đó hay bị nổi mề đay mẩn ngứa từng mảng lớn. Tôi đã có sử dụng thuốc nam, thảo dược mát gan nhưng vẫn không trị được dứt điểm. Có cách nào để loại bỏ sự khó chịu này không?