Mẹ buồn lo, con hay khóc

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Một nghiên cứu mới cho thấy, sự lo âu trước và trong thời gian mang thai của các bà mẹ có thể khiến con cái họ hay quấy khóc hơn những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ lạc quan.

Đây là kết luận của các chuyên gia từ Viện tâm lý học lâm sàng và tâm lý tại Đại học kỹ thuật Dresden (Đức), sau khi điều tra gần 300 bà mẹ và con của họ. 

Những phụ nữ này trước và trong thời gian mang thai đều từng trải qua tình trạng căng thẳng kéo dài, mắc chứng lo âu hoặc hoảng loạn. 

Tần suất quấy khóc của những đứa trẻ do họ sinh ra cao gấp 2 lần so với trẻ sinh ra từ người mẹ có tâm trạng ổn định hoặc vui vẻ. 

Theo chuyên gia, trẻ quấy khóc trong thời gian dài là do những hormone sản sinh khi bà mẹ lo lắng đã tác động tới sự phát triển của não trẻ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. 

Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG