Mẹ bắt con trai đi khám vì mãi không có người yêu, ai ngờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mẹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một người mẹ ở Trung Quốc quá sốt ruột vì con trai đã 38 tuổi mà vẫn chưa có người yêu nên lôi bằng được con đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng cuối cùng thì chính người mẹ này mới bị bác sĩ cho rằng có bệnh.

Ngày Valentine là dịp mà nhiều người còn đang độc thân bỗng thấy rất căng thẳng, phần lớn là do sức ép từ gia đình với những câu căn vặn: Tại sao chưa có người yêu, bao giờ mới dẫn người yêu về ra mắt…?

Một người mẹ ở Trung Quốc thậm chí còn “mạnh tay” hơn: Bà không chỉ hỏi han con, mà kéo bằng được con đến gặp bác sĩ tâm lý với hy vọng có giải pháp cho đường tình cảm “vắng vẻ” của con mình. Lý do là vì anh con trai bà, họ Wang (Vương), đã 38 tuổi mà vẫn độc thân.

Mẹ bắt con trai đi khám vì mãi không có người yêu, ai ngờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mẹ ảnh 1

Anh Vương và mẹ. Ảnh: Weibo.

Anh Vương cũng chưa bao giờ dẫn một cô gái nào về giới thiệu với cha mẹ. Hết dịp lễ tết này sang dịp lễ tết khác, mẹ anh Vương không hài lòng khi mọi người ở quê nhà Hà Nam bắt đầu gọi anh là “ông chú siêu độc thân”.

Nghĩ đi nghĩ lại, người mẹ tin rằng con mình “đầu óc có vấn đề” nên bắt con đến Bệnh viện Tâm lý tỉnh Hà Nam, không phải đến một lần mà là vài lần.

Bác sĩ khám cho anh Vương đã nói đi nói lại rằng anh không hề có triệu chứng gì của bệnh thần kinh, nên cuối cùng ông chẩn đoán rằng chính mẹ anh Vương mới bị một chứng “rối loạn tâm thần” tên là “ép buộc con cái kết hôn”.

Mẹ bắt con trai đi khám vì mãi không có người yêu, ai ngờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mẹ ảnh 2

Người mẹ lôi con trai 38 tuổi đến gặp bác sĩ tâm lý. Ảnh: Weibo.

Anh Vương phân bua với trang The Beijing News: “Tôi không nên bị coi là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Tôi chỉ rất bận và chưa gặp được người phù hợp. Nhưng mẹ tôi thì mất ngủ chỉ vì tôi không kết hôn, khiến tôi cũng rất buồn”. Hiện nay anh Vương đang làm huấn luyện viên tennis ở Bắc Kinh, nhưng anh vẫn chưa mua được nhà ở đây. Anh cho rằng như vậy thì muốn cưới vợ cũng khó.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên Sohu News thì anh Vương đã nhận được rất nhiều sự thông cảm của cư dân mạng. Mọi người đều cho rằng “nỗi khổ” của anh là điều mà nhiều người con trong các gia đình châu Á cũng đang gặp phải. Một người thậm chí còn ca thán: “Chỉ vì chúng tôi không kết hôn mà nhiều khi chúng tôi bị gia đình coi như… tội phạm vậy”.

Mẹ bắt con trai đi khám vì mãi không có người yêu, ai ngờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mẹ ảnh 3

Nhiều người con ở châu Á sợ bị cha mẹ họ hàng giục có người yêu và kết hôn đến mức... không dám về quê. Ảnh minh họa: Unsplash.

Ngoài ra, nhiều netizen khẳng định: “Người nào cứ yêu bừa, cưới bừa ai đó cho xong chuyện mới gọi là có vấn đề về thần kinh đấy!”.

Mẹ bắt con trai đi khám vì mãi không có người yêu, ai ngờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mẹ ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?