MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lần đầu tiên trở thành MC song ngữ tại bộ môn thể thao điện tử Esport: Mobile Legends: Bang Bang được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của gần 10 quốc gia Đông Nam Á là một cảm giác thật thiêng liêng và khó tả với MC Xuân Hiếu, chàng sinh viên đa tài của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. 
MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 1

Chào Xuân Hiếu, bạn có thể chia sẻ những áp lực của bạn khi lần đầu đứng trên sân khấu SEA Games?

MC song ngữ Xuân Hiếu: Thực sự đứng trên sân khấu mang tầm cỡ khu vực như SEA Games với bản thân Hiếu cảm thấy rất áp lực. Trước giờ, Hiếu cũng đã dẫn nhiều sự kiện lớn nhỏ về nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng SEA Games thì chưa từng. Lần gần nhất SEA Games được tổ chức tại Việt Nam là năm 2003, Hiếu còn là một cậu bé không biết gì và cũng không thể tưởng tượng sau này mình sẽ có cơ hội dẫn dắt ở sân khấu SEA Games. Bên cạnh đó, thể thao điện tử cũng là bộ môn mới xuất hiện tại SEA Games lần thứ hai nên mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ, cần phải lắng nghe và tìm hiểu rất nhiều để có thể phối hợp cùng Ban tổ chức.

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 2
MC song ngữ Xuân Hiếu khi phỏng vấn đội tuyển HCV Philippines.

Ngoài ra, bộ môn thể thao điện tử Mobile Legend Bang Bang được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng khiến Hiếu thấy việc dẫn song ngữ phải thật tốt và năng lượng để khán giả trong khu vực có thể nắm bắt được nội dung và tinh thần của bộ môn thi đấu. Hiếu đã rất áp lực nhưng suy cho cùng, chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tốt thì sẽ vơi đi phần nào lo lắng

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 3

Với MC song ngữ Xuân Hiếu: "Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ".

Bạn chuẩn bị cho SEA Games 31 thế nào khi lần đầu tiên dẫn bộ môn thể thao điện tử?

MC song ngữ Xuân Hiếu: Đầu tiên, Hiếu phải chuẩn bị về mặt thời gian. Các trận đấu từ vòng bảng đến buổi chung kết diễn ra trong 3 ngày nhưng mình phải tham gia tổng duyệt ít nhất 2 lần. Bên cạnh đó, mình cũng cần chuẩn bị trang phục phù hợp rồi trang điểm làm sao cho hài hòa nhất với SEA Games năm nay bởi khi đã là nước chủ nhà, bạn bè quốc tế sẽ nhìn vào chúng ta.

Đặc biệt, khi đứng trên sân khấu đầy tự hào thế này, Hiếu sẽ là bộ mặt của nước chủ nhà nên cần chỉn chu từ đầu tóc, quần óc tới lời dẫn phải trau chuốt. Bên cạnh đó, mình còn phải tìm hiểu về các đội tuyển, trau dồi tiếng Anh để hiểu thêm về thuật ngữ trong bộ môn thi đấu và đồng thời tự tin giao lưu phỏng vấn với các cầu thủ quốc tế.

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 4

MC song ngữ Xuân Hiếu và MC Khánh An chụp ảnh cùng đội tuyển HCV Philippines.

19 năm rồi, SEA Games mới trở lại Việt Nam nên được đứng trên sân khấu là một điều gì đó hết sức thiêng liêng. Và cũng sẽ rất lâu nữa SEA Games mới quay trở lại Việt Nam (kì SEA Games tới tổ chức ở Việt Nam chắc lúc đó mình không còn trẻ nữa), vậy nên mình thấy rất may mắn và trân trọng cơ hội này để thật tỏa sáng trên sân khấu SEA Games.

Một ngày làm việc của bạn tại SEA Games 31 diễn ra thế nào?

MC song ngữ Xuân Hiếu: Bộ môn thể thao điện tử Mobile Legend Bang Bang thường thi đấu từ đầu giờ sáng đến tối muộn. Đặc thù của thể thao điện tử so với các môn thể thao khác tại SEA Games là kéo dài và tốn khá nhiều thời gian để thi đấu từ vòng bảng đến bán kết rồi chung kết.

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 5

MC song ngữ Xuân Hiếu dẫn đôi cùng MC Khánh An.

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 6
MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 7

Hiếu và bạn dẫn Khánh An sẽ phải đến từ 6h sáng để trang điểm, chuẩn bị quần áo. Sau đó Hiếu cùng BTC tổng duyệt lại kịch bản và bàn bạc về những vị trí di chuyển trên sân khấu. Và Hiếu nhớ nhất buổi lễ chung kết trao huy chương đầy long trọng và hai MC đã tổng duyệt 2 lần để chuẩn bị tốt nhất vì có rất nhiều những vị quan khách ở các nước tới tham dự. Và buổi lễ trao giải đã diễn ra hết sức thành công và hoành tráng. Có lẽ những hình ảnh về những ngày đứng trên sân khấu SEA Games sẽ là một kỉ niệm khó quên trong sự nghiệp đi dẫn của Hiếu.

MC song ngữ Xuân Hiếu: Được cống hiến cho SEA Games là một vinh dự lớn của tuổi trẻ ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.