MC Quyền Linh sẽ làm việc với luật sư sau khi bị lạm dụng hình ảnh để lừa đảo

MC Quyền Linh.
MC Quyền Linh.
TPO - “Linh chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho 1 sản phẩm thuốc xương khớp và thuốc trĩ, hôi nách nào và cũng không có bán bất kỳ 1 loại thuốc nào hết”- MC Quyền Linh đưa ra cảnh báo.

Tình trạng người nổi tiếng bị lạm dụng hình ảnh quảng cáo trái phép không còn xa lạ. Dù nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn và ngày càng nhiều biến tướng tinh vi, khó lường.

Mới đây, MC Quyền Linh một lần nữa phải lên tiếng để cảnh báo người hâm mộ tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Anh viết: “Xin cảnh báo, cảnh báo... Cả nhà Facebook ơi, hiện nay có rất, rất nhiều trang Facebook và Fanpage giả mạo Quyền Linh để bán rất nhiều loại thuốc. Quyền Linh chỉ có 1 trang Fanpage chính thức này và có dấu tick xanh thôi, ngoài ra không có bất cứ trang nào nữa nhé. Linh có làm 1 số chương trình về sức khoẻ trên truyền hình, và họ đã cắt ghép hình đó quảng cáo trái phép.

Có 2 hình thức là họ ghép hình và ghép tiếng rất tinh vi, Linh chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho 1 sản phẩm thuốc xương khớp và thuốc trĩ, hôi nách nào và cũng không có bán bất kỳ 1 loại thuốc nào hết, xin thông báo để cả nhà biết nhé”.

Nam MC khẳng định anh sẽ làm việc với luật sư và các cơ quan chức năng để đem ra pháp luật những ai đang cố tình sử dụng hình ảnh của mình để lừa đảo người tiêu dùng. “Cũng xin nhắc lại những ai bán thuốc mà dùng hình ảnh chưa có sự đồng ý của Linh thì hãy dừng lại đi nhé. Xin mọi người hãy cẩn thận xem kỹ những clip cắt ghép nhé, nhờ cả nhà thông báo tin này giúp Linh với, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc”- Mc Quyền Linh nhấn mạnh.

MC Quyền Linh sẽ làm việc với luật sư sau khi bị lạm dụng hình ảnh để lừa đảo ảnh 1 NSND Hoàng Dũng.

Cách đây không lâu, NSND Hoàng Dũng bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân về việc ông bị một thương hiệu bảo hiểm sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo trái phép. "Từ hôm qua đến giờ có đến 4, 5 ông bà PR cho bảo hiểm nhân thọ bằng cách tự tiện lấy hình ảnh của tôi để để PR cho họ. Tôi đã phản hồi một số người đã xin lỗi và gỡ xuống nhưng còn một số vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ, bảo hiểm nhân thọ không bao giờ đồng tình với việc PR mạo danh của các anh chị, tôi nhắc các anh chị gỡ xuống giúp tôi”- NSND Hoàng Dũng bày tỏ.

“Đây thưa các ông bà: Hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân không xin phép đã vi phạm điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 .Có mức xử phạt…”- NSND Hoàng Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 3/2018, NSND Hoàng Dũng từng cảnh cáo một trường hợp mạo danh cá nhân ông để bán thuốc trị ngáy. Theo đó, NSND Hoàng Dũng chia sẻ: “Thật bực mình khi liên tục có người hỏi về thuốc chống ngáy và được biết có một trang bán hàng đã lợi dụng, cắt ghép hình ảnh của mình để quảng cáo. Tôi yêu cầu các bạn hãy gỡ xuống và tôi yêu cầu mọi người hãy chia sẻ bài viết này của tôi để chấm dứt tình trạng giả dối này. Tôi nghĩ có lẽ đây là thuốc giả nên mới có cách làm ăn kiểu này”.

"Thực ra, với việc bịa đặt này, tôi có thể kiện họ, nhưng tôi không muốn làm to chuyện, muốn họ tự giác gỡ hết quảng cáo đi. Và sau khi đưa lên facebook, vài đơn vị đã gỡ hết những hình ảnh trái phép" - nam nghệ sĩ nói.

MỚI - NÓNG