MC nổi tiếng Nhật Bản mắc COVID-19 vẫn đi làm, lây bệnh cho đồng nghiệp

Yuta Tomikawa.
Yuta Tomikawa.
TPO - Dù có những biểu hiện mắc COVID-19, MC Yuta Tomikawa trì hoãn đi khám và đi làm đều đặn trong suốt 7 ngày trước khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát thanh viên nổi tiếng Nhật Bản Yuta Tomikawa đang hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước khi mắc COVID-19 vẫn đi làm, dẫn đến lây bệnh cho 2 đồng nghiệp, đồng thời khiến cả đài truyền hình phải phong tỏa.

Yuta Tomikawa (SN 1976) là người dẫn chính cho “Hodo Station” - chương trình tin tức buổi tối từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần của đài TV Asahi, có trụ sở tại Roppongi, Minato, Tokyo, Nhật Bản.

Theo Straits Times, Tomikawa cảm thấy không khỏe, bị sốt tới 38 độ C vào hôm 3/4. Ngày hôm sau, tình trạng vẫn không thuyên giảm. Anh báo với bên sản xuất chương trình sẽ đi khám vào ngày 5/4. Tuy nhiên, dự định này đã bị nam MC 44 tuổi hủy bỏ vì anh cảm thấy khỏe hơn, không còn sốt nữa.

Tomikawa vẫn đi làm bình thường vào ngày 6/4. Nhưng một ngày sau đó, người xem tin tức nhận thấy giọng nói của anh bị khàn, đôi khi còn ho lên trong lúc đang ghi hình. Tình trạng tồi tệ hơn vào ngày 8/4, Tomikawa bị khó thở. Đáng nói, anh vẫn phớt lờ các triệu chứng và kiên trì đi làm. Cuối cùng, Tomikawa thực sự không trụ nổi nữa mới đến bệnh viện gặp bác sĩ và được xét nghiệm COVID-19. Yuta Tomikawa nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/4.

Trong một tuyên bố tại bệnh viện, Tomikawa cho hay, không biết nhiễm virus từ nguồn nào, vì anh không tham dự bất kỳ cuộc họp mặt nào, cũng như đi đâu ra ngoài (trừ đi làm) kể từ cuối tháng Ba.

Sự chủ quan của Tomikawa để lại hậu quả nghiêm trọng. Giám đốc sản xuất và giám đốc chương trình Hodo Station – những người làm việc trực tiếp với nam MC – đều đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới.

Trụ sở chính của TV Asahi phải đóng cửa trong ba ngày để khử trùng. Toàn bộ nhân viên tham gia sản xuất chương trình tin tức được yêu cầu tạm dừng công việc và tự cách ly tại nhà. Một ê kíp khác được huy động để đảm bảo tiến độ chương trình.

Lãnh đạo đài cũng bắt buộc đo nhiệt độ cho những nhân viên còn lại vào mỗi buổi sáng. Đồng thời, ai bị sốt phải gọi điện thông báo cho công ty và chủ động ở nhà. Chương trình khác của đài, Music Station, cũng đã tạm dừng thu âm trực tiếp cho đến cuối tháng Tư.

Hôm 15/4, Yuta Tomikawa thông qua “Hodo Station” gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Nam MC bày tỏ sự ân hận vì không thông báo về tình trạng sức khỏe cho phía công ty.

Tuy nhiên, dư luận không chấp nhận lời xin lỗi này. Rất nhiều dân mạng trong nước công kích, chỉ trích Tomikawa gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác và xã hội.

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.