MC Hoàng Linh nói gì khi bị cho là nhân vật trong clip nhạy cảm đang xôn xao?

TPO - Nữ MC "Chúng tôi là chiến sĩ" đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau khi bị cho là nhân vật chính trong clip nhạy cảm đang lan truyền trên mạng.

 Video: Hoàng Linh chia sẻ cùng bài viết đính chính việc là nhân vật trong clip nhạy cảm

Mới đây, MC Hoàng Linh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau khi mạng xã hội “đồn thổi” là nhân vật chính trong một clip nhạy cảm.

Theo đó, cô viết: "Nghe giang hồ đồn Linh đang nổi tiếng ở các hội nhóm lắm. Khổ thân các con giời, rảnh quá share mỏi hết cả tay. Đêm qua các em hóng suốt không ngủ được đúng không? Thế mà lại chẳng có clip nào mới đau chứ.

MC Hoàng Linh nói gì khi bị cho là nhân vật trong clip nhạy cảm đang xôn xao? ảnh 1  

Đến ạ các bạn, đầu để làm gì, chỉ để cho có hả. Rảnh quá thì nghĩ cách kiếm tiền làm giàu, báo hiếu cha mẹ, chăm sóc con cái và đi du lịch khắp nơi đi. Như vậy có phải là có cuộc sống tuyệt vời và ý nghĩa hơn không?

Đây nhé, mất công chờ, Linh tặng lun nha. Nóng chính chủ có bản quyền luôn".

Kèm theo đó, MC “Chúng tôi là chiến sĩ” đã đăng kèm một video ngắn ghi lại cảnh chồng cô – Mạnh Hùng đang chơi đùa với hai con trai của cô.

MC Hoàng Linh nói gì khi bị cho là nhân vật trong clip nhạy cảm đang xôn xao? ảnh 2

Gia đình hạnh phúc của Hoàng Linh - Mạnh Hùng hiện tại.

Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ tỏ ra cảm thông với Hoàng Linh và khuyên cô nên bỏ qua mọi chuyện.

MC Hoàng Linh sinh năm 1985, cô được khán giả truyền hình yêu mến với vai trò MC chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Cô từng có một cuộc hôn nhân với MC Trung Nghĩa, kém cô 2 tuổi và có với nhau 2 cậu con trai sinh đôi. Hiện tại Hoàng Linh đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Mạnh Hùng và 2 con trai riêng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.