MC Hạnh Phúc chạy bộ góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo

MC Hạnh Phúc chạy bộ góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo
TPO - Tại Hà Nội vừa diễn ra Edurun 2016 với sự tham gia của hơn 10.000 người. MC Hạnh Phúc đã rất vui khi anh là một trong những Đại sứ của chương trình, cùng góp quỹ cho chương trình thiện nguyện "Cặp lá yêu thương".

Là MC của chương trình Chuyển động 24h, nơi "khai sinh" ra chương trình Cặp lá yêu thương nên Hạnh Phúc hiểu hơn hết ý nghĩa sâu sắc của chương trình thiện nguyện này. MC Hạnh Phúc đều đặn cùng ê kíp Cặp lá yêu thương tới vùng sâu, vùng xa để thực hiện chương trình và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, anh đã rất hào hứng tham gia Giải chạy vì giáo dục Edurun năm nay.

MC Hạnh Phúc chạy bộ góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo ảnh 1

MC có dáng chuẩn như người mẫu này cũng rất vui khi anh đã là Đại sứ về nhất ở giải chạy. Hạnh Phúc tiết lộ, ngoài thời gian làm việc, anh đều đặn rèn luyện thể lực. Vì thế mà dù hiện an chay trường, anh vẫn giữ được thân hình lý tưởng. Anh hiện là một trong những gương mặt MC nam "đắt sô" ở Hà Nội hiện nay.

MC Hạnh Phúc chạy bộ góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo ảnh 2
MC Hạnh Phúc chạy bộ góp tiền xây trường học cho trẻ nghèo ảnh 3

10.000 người tham gia, 2 tỷ đồng và 1  buổi sáng - đó là những con số ấn tượng mà Edurun 2016 đã đạt được. Được biết, số tiền thu được từ Edurun 2016 sẽ cùng Cặp lá yêu thương tìm kiếm một địa chỉ đỏ để xây dựng trường học cho trẻ em tại huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.