MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng

SVVN - Chinh phục khán giả truyền hình bằng phong cách dẫn duyên dáng và đầy năng lượng, Trần Hải Sơn, sinh năm 1997 là một gương mặt MC trẻ đầy triển vọng. Điều này đã được minh chứng qua danh hiệu Á quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình truyền hình VTV - Đường tới Cầu vồng 2020.

Hiện tại, Sơn đang là cộng tác viên dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ, Thế hệ số do Ban Thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam – VTV6 thực hiện. Anh chàng còn là Content Creator/VJ tại Schannel – Kênh thông tin giải trí dành cho giới trẻ.

MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 1

Thời điểm bước chân vào Đại học, Sơn lựa chọn chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng. Cùng định hướng của gia đình, chàng sinh viên trẻ nuôi giấc mơ trở thành chuyên gia về tài chính. Tuy nhiên, như mối duyên ngầm, chẳng ai nghĩ anh chàng sẽ chuyển hướng trở thành một người dẫn chương trình.

Đến với nghề dẫn sau khi tan vỡ mối tình đầu, Sơn chia sẻ “Lúc đó, mình muốn thoát khỏi hình bóng một chàng trai tự ti, rụt rè và không có gì nổi bật. Để thay đổi và chứng minh bản thân, mình đánh bạo đăng ký vào lĩnh vực chưa bao giờ thử - CLB MC Học viện Ngân hàng.”

MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 2
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 3
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 4

Bắt đầu tham gia một vài cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, anh chàng cũng gặt hái cho mình một số thành tích ấn tượng. Trong đó là cuộc thi về công nghệ do Samsung Việt Nam và Schannel tổ chức. Năm đó, Sơn là 1 trong 5 thí sinh có phần thể hiện ấn tượng nhất, vượt qua hàng ngàn đối thủ khác được tham dự chương trình của Samsung ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đưa anh chàng trở thành một mảnh ghép của Schannel bắt đầu từ đó.

Sau một thời gian cố gắng và phấn đấu, anh chàng trở thành chủ nhiệm CLB MC của trường. Cùng thời điểm đó, Bữa trưa vui vẻ casting tìm kiếm những gương mặt trẻ dẫn dắt chương trình. Là một fan hâm mộ chương trình, Hải Sơn không ngần ngại đăng ký tham gia.

MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 5
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 6

Đến với cuộc thi Đường tới Cầu vồng, anh chàng gây ấn tượng mạnh với khản giả truyền hình bởi những nỗ lực bền bỉ, linh hoạt và biến hóa đa dạng trong những thử thách “khó nhằn”. Mặc dù phải đối mặt với những vòng thi không phải là sở trường, Sơn vẫn vượt qua nhiều đối thủ mạnh để chạm tay đến danh hiệu Á quân.

Trong từ điển của chàng MC đa năng, “khó khăn” chính là trải nghiệm mà bất cứ ai cũng phải đối mặt trong đời. Có những thời điểm khiến anh chàng cảm thấy chới với. “Tất nhiên khi những vấn đề xảy ra không như ý muốn, những thử thách liên tục kéo đến thì mình sẽ có chút mệt mỏi. Nhưng cá nhân mình thường sẽ khá tận hưởng những khoảnh khắc đó. Nó khiến mình cảm thấy bản thân phải nỗ lực và trân trọng hơn nữa công việc đang làm.”

MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 7
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 8
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 9

Hài hước ví mình như một chiếc công tắc, Hải Sơn luôn sẵn sàng “bật – tắt” để thích ứng với những hình ảnh, vai trò khác nhau. Nếu như trong công việc, khán giả có thể thấy một chàng MC đầy lém lỉnh, duyên dáng và cầu tiến thì khi ở vai trò là thành viên của Schannel, người xem sẽ lại thấy một hình ảnh vui vẻ, gần gũi. Ở ngoài đời, Hải Sơn vẫn là chính mình – một chàng trai yêu đời, ấm áp và hết mình với những mối quan hệ xung quanh.

MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 10
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 11
MC Hải Sơn – Nút “công tắc” đa năng ảnh 12

Trong thời gian tới, chàng MC trẻ sẽ hoàn thiện hơn những kỹ năng đã được trải nghiệm trong “lớp học” Cầu vồng. Đồng thời, Hải Sơn cũng có dự định tiến gần hơn với công việc của một writer – sản xuất các format chương trình. Trở thành host cho chính chương trình mình sản xuất là điều mà Sơn muốn hướng tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.