MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó”

SVVN - Nguyễn Hoàng Quân là MC quen mặt với khán giả truyền hình. Ở tuổi 28 tuổi, chàng MC điển trai này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một sự nghiệp ổn định và một mái ấm hạnh phúc bên bà xã hot girl.
MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 1 Hoàng Quân là MC quen thuộc của chương trình 'Cà phê sáng với VTV3' 

5 năm gắn bó với nghề MC truyền hình, công việc này có ý nghĩa như thế nào với Hoàng Quân?

Suốt 5 năm gắn bó với truyền hình là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với mình. Cho đến hiện tại, MC đã trở thành công việc chính của mình. Đối với mình, mỗi giờ phút được làm việc, dù trên sân khấu hay ở trường quay, mình luôn trân trọng và tâm niệm phải đảm bảo 100% sự tập trung và cố gắng.

Công việc hiện tại đã mang lại cho bạn những gì?

Trở thành một MC không chỉ giúp mình có thu nhập, hay được biết đến nhiều hơn mà nó còn mang lại cho mình những trải nghiệm và bài học quý giá. Công việc đã cho mình cơ hội gặp gỡ những người tài năng, thú vị ở mọi ngành nghề như doanh nhân, nghệ sĩ, bác sĩ, đầu bếp… Thậm chí, mình còn có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp thần tượng của mình như cựu danh thủ Rio Ferdinand và Roberto Carlos. Đây đều là những trải nghiệm vô giá trong quãng đời làm MC của mình.

So với trước đây, Hoàng Quân của hiện tại thay đổi như thế nào?

Cá nhân mình nhìn nhận, Hoàng Quân của thời điểm hiện tại chín chắn, điềm đạm và có nhiều kinh nghiệm hơn khi mới vào nghề. Tuy nhiên, mình vẫn giữ thái độ cầu thị, học hỏi từ lúc chập chững đi dẫn cho tới tận bây giờ.

Từng học QTKD của trường ĐH FPT song lại trở thành MC, BTV truyền hình, bạn có cho rằng nghề nghiệp là một cái duyên?

Có chứ. Mình luôn tin vào chữ duyên trong cuộc đời. Với mình, việc theo học tại ĐH FPT chính là cái duyên đầu tiên mở ra hướng đi mới trong cuộc đời. Trước đấy mình không theo học một lớp MC nào, cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một MC cho đến khi được ‘chỉ định’ dẫn cho một chương trình của trường. Có lẽ cái duyên với công việc đã theo mình từ đây. Mình được tạo cơ hội dẫn thêm nhiều chương trình lớn, nhỏ trường; các chương trình của Tập đoàn FPT và sau này là sóng truyền hình.

Mình nghĩ, nếu đã đam mê một công việc nào đó, chúng ta hãy cố gắng và kiên trì theo đuổi. Đừng đóng đinh bản thân trong suy nghĩ nhất định phải học một ngôi trường phù hợp với ngành nghề mình thích. Bởi mình biết, có rất nhiều MC trưởng thành từ trường kỹ thuật, nhiều diễn viên tốt nghiệp trường sư phạm, hay các biên kịch trước lại học nông lâm… Chỉ cần chúng ta tự tin và dám theo đuổi, mình tin cơ duyên chắc chắn sẽ đến.

Trong thời gian làm nghề, kỷ niệm nào khiến Hoàng Quân nhớ nhất?

Mình có khá nhiều kỷ niệm “dở khóc dở cười” khi làm nghề. Những chương trình mĩnh dẫn ở VTV hay Truyền hình FPT thường là dẫn trực tiếp nên không tránh khỏi những sự cố như không nhịn được ho, hắt hơi khi lên sóng. Hay những lần tắc đường, mình lại chạy show nên dù quần áo lượt là vẫn phải xuống bắt xe ôm; thậm chí phải chạy bộ đến địa điểm tiếp theo cho kịp giờ quay.

Có một lần, không hiểu bằng cách nào mà một ‘chú’ ruồi lọt vào trường quay VTV và đậu đúng lên má khi mình đang dẫn. Không biết khi xem chương trình, khán giả có phát hiện ra vị khách không mời đó hay không? (Cười)

MC nào cũng cần chất riêng, vậy đâu là phong cách và hình ảnh Hoàng Quân xây dựng cho mình?

Mình luôn hướng đến hình ảnh một MC sạch sẽ, chỉn chu cả về ngoại hình lẫn lối sống. Mình thường lựa chọn phong cách lịch lãm, nam tính khi lên hình với những bộ suit, cà vạt, giày Tây. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì thời trang có phần bụi bặm và phá cách hơn với quần jeans, giày thể thao.

Nhìn chung, mình cảm thấy mình là một MC đa-zi-năng có thể dẫn được nhiều thể loại, từ chính luận đến thể thao, giải trí… Định hướng của mình là không đóng đinh bản thân vào một phong cách dẫn hay lối ăn mặc nhất định.

MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 2
MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 3 Hoàng Quân luôn hướng đến hình ảnh một MC sạch sẽ, chỉn chu cả về ngoại hình lẫn lối sống

Nhiều người cho rằng MC, BTV truyền hình rất giàu. Thực tế thì không ít người chia sẻ về cuộc sống ngập đồ hiệu, du lịch sang chảnh… còn Hoàng Quân thì sao?

Mình tự nhận bản thân giàu có. Nhưng là giàu tình cảm, giàu trải nghiệm khi gắn bó với nghề MC.

Mình biết rất nhiều đồng nghiệp không chỉ giỏi dẫn mà còn là những doanh nhân giỏi. Chính vì vậy họ mua xe, xây nhà, đi du lịch cũng là điều dễ hiểu. Đó cũng là tấm gương để bản thân mình phấn đấu noi theo.

Vừa là MC của chương trình “Cà phê sáng với VTV3”; vừa là MC, BTV của Truyền hình FPT lại nhận dẫn các chương trình ngoài, tần suất làm việc dày đặc như vậy, chắc hẳn bạn gặp rất nhiều áp lực?

Áp lực là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là mình tìm được cách để vượt qua như thế nào. Bản thân mình luôn cố gắng nhìn về phía trước và giữ tinh thần lạc quan nhất có thể.

Dù bận rộn và căng thẳng đến đâu mình vẫn cố gắng dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để tập gym. Mình có một phòng gym tại gia luôn hoạt động bất chấp COVID-19 (Cười). Với mình, tập gym vừa giúp giải tỏa căng thẳng, áp lực vừa giúp mình rèn luyện sức khỏe, duy trì vóc dáng và thân hình cân đối để làm việc, ghi hình.

Bận rộn như vậy, Hoàng Quân làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

Những lúc không phải làm việc, ưu tiên số một của mình gia đình. Khi có thời gian rảnh, mình thường đưa bố mẹ đi ăn, cùng vợ đi chơi, đưa cháu đi đạp xe và dắt cún yêu đi dạo công viên. Đây đều là những hoạt động giúp mình giảm stress và cũng để gia đình trở nên gắn bó hơn. Đối với mình, gia đình luôn là điểm tựa và chỗ dựa vững chắc nhất để từ đó phát triển sự nghiệp riêng và đạt được thành công trong cuộc sống. 

MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 4

Đang từ độc thân chuyển sang có một cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân của bạn có gì thú vị?

Đương nhiên cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những xích mích, song mình nhận thấy phần lớn vẫn là tiếng cười. Mình và vợ yêu nhau đã lâu, hiểu được tính cách của đối phương nên dễ thông cảm với nhau trong công việc và cuộc sống.

Một điều thú vị là vợ mình là một Youtuber nên sau khi ‘về chung một nhà’, cô ấy cũng giúp mình lập kênh Youtube riêng. Từ một MC truyền hình chuyển sang làm Youtuber khiến mình khá bỡ ngỡ và nhận thấy công việc này không đơn giản. Song, mình cũng có thêm những trải nghiệm mới, được nhiều người biết đến hơn. Đôi khi ra ngoài, mình được các bạn trẻ nhận ra, xin chụp hình và chữ ký với tư cách một Youtuber. Mình cảm thấy rất vui.

Công việc của bạn thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đẹp, có khi nào bà xã của Hoàng Quân ghen không?

Vợ mình hiểu và thông cảm với công việc của chồng. Và ngược lại, mình cũng rất tôn trọng người bạn đời của mình nên mình luôn cố gắng không để vợ phải lăn tăn hay suy nghĩ về những điều không đáng. Đối với đồng nghiệp nữ, mình chỉ trao đổi những gì liên quan đến công việc, và trong lúc dẫn, mình cũng luôn giữ thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Bởi vậy mà từ lúc lấy nhau đến giờ, chưa lần nào vợ mình phàn nàn hay ghen tuông vô cớ.

MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 5 Nam MC luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ để bà xã không phải lăn tăn, suy nghĩ

Bạn có phải một người sợ vợ không?

Theo mình, đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó thì mới giữ được hạnh phúc gia đình. Nên cứ tự nhận mình là người “sợ vợ” cũng có sao đâu (Cười).

Dự định sắp tới của Hoàng Quân là gì?

Mình dự định sẽ xây dựng và phát triển một kênh Youtube riêng. Mình nhận thấy nền tảng Youtube có rất nhiều điều thú vị, giúp tăng khả năng sáng tạo. Đồng thời, làm Youtube cũng là một cách để bổ trợ kỹ năng dẫn chương trình của mình và là nơi để mình chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống với mọi người.

MC “Cà phê sáng với VTV3” Hoàng Quân: “Đàn ông nên biết sợ vợ ở một mức độ nào đó” ảnh 6  Phong cách có phần bụi bặm và phá cách của MC Hoàng Quân
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.