Mbappe trước cơ hội san bằng kỷ lục 60 năm của 'Vua bóng đá'

Mbappe trước cơ hội san bằng kỷ lục 60 năm của 'Vua bóng đá'
TPO - Ở trận chung kết FIFA World Cup Russia 2018 với Croatia, tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục mà huyền thoại Pele đã lập được vào năm 1958.
Vào 22h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp sẽ đọ sức với Croatia ở trận chung kết World Cup 2018. Trận đấu này diễn ra trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow, Nga. Đây được xem là cơ hội tốt để “Les Bleus” chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.

Trước khi trận chung kết diễn ra, đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn so với Croatia. Không chỉ sở hữu đội hình chất lượng hơn, đội bóng áo lam còn có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Trong khi đó, Croatia vừa trải qua 3 trận đấu liên tiếp phải đá hiệp phụ nên nền tảng thể lực của họ chắc chắn sẽ bị bào mòn đáng kể.
Mbappe trước cơ hội san bằng kỷ lục 60 năm của 'Vua bóng đá' ảnh 1 Mbappe thi đấu rất ấn tượng tại World Cup 2018. Ảnh: Getty.
Theo thống kê của hãng Opta, nếu lập công ở trận đấu tới, tiền đạo Mbappe của đội tuyển Pháp sẽ trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele (1958) ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Tại World Cup 2018, chân sút 19 tuổi đã ghi được 3 bàn thắng. Hiện tại, “Vua bóng đá” Pele vẫn đang giữ kỷ lục cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup (6 bàn năm 1958). Cả 3 trận chung kết World Cup gần nhất, đều phải thi đấu hiệp phụ. Tuy nhiên, trong 21 trận trước đây, mới chỉ có 2 trận phải phân định thắng, bại trên chấm luân lưu (năm 1994, 2006). Đây là lần thứ 3, đội tuyển Pháp lọt vào trận chung kết World Cup. Trước đó, họ vô địch vào năm 1998 và giành vị trí á quân năm 2006. Trong 20 năm qua, Les Bleus là đội lọt vào chung kết nhiều nhất. Xếp sau họ là Brazil và Đức (cùng có 2 lần). Với Croatia, đây là lần đầu tiên họ lọt vào chung kết World Cup. Đội bóng Nam Âu này là đội tuyển thứ 13 trên thế giới và là đội tuyển châu Âu thứ 10 làm được điều này.  Thi đấu 465 phút tại World Cup 2018, tiền đạo Olivier Giroud của đội tuyển Pháp đã tung ra 13 pha dứt điểm nhưng vẫn chưa có pha nào trúng đích. Kể từ năm 1966, chưa có cầu thủ nào dứt điểm tệ đến vậy. Tiền vệ Ivan Perisic đã “in dấu giày” vào 10 bàn thắng cho đội tuyển Croatia tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Trong đó có 6 bàn và 4 pha kiến tạo. Thành tích này ngang bằng huyền thoại Davor Suker (1 bàn, 1 pha kiến tạo).
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.