Mbappe nổi giận với PSG: ‘Đây không phải Kylian Saint-Germain'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kylian Mbappe đã rất tức giận khi PSG sử dụng hình ảnh của anh xuyên suốt đoạn phim quảng cáo bán vé cả mùa mà không thông báo. Theo Mbappe, đây là điều không thể chấp nhận được bởi lẽ PSG còn nhiều ngôi sao khác ngoài anh.
Mbappe nổi giận với PSG: ‘Đây không phải Kylian Saint-Germain' ảnh 1

Mbappe không hài lòng với cách PSG sử dụng hình ảnh của anh

Hôm qua, PSG đã đăng tải đoạn phim quảng cáo bán vé cả mùa giải với nhân vật trung tâm là Kylian Mbappe. Đáng chú ý, PSG đã cắt ghép các cuộc phỏng vấn trước đó của Mbappe khi tiền đạo này nói về CLB và người hâm mộ để liên kết về trang bán vé của họ.

Mbappe xuất hiện trong suốt đoạn phim nhưng các cầu thủ khác thì không, hoặc chỉ thoáng qua và rất mờ nhạt. Điều này khiến Mbappe cực kỳ tức giận. Tiền đạo người Pháp thậm chí tuyên bố Paris Saint-Germain không phải Kylian Saint-Germain.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Mbappe viết: “Tôi vừa tham gia vào chiến dịch bán vé cả mùa 2023/2024 của CLB, nhưng tôi chưa bao giờ được thông báo về việc này. Cuộc phỏng vấn giống như một hoạt động quảng cáo đơn thuần của CLB, nhưng tôi không nhận được thông báo nào”.

“Tôi không đồng ý với đoạn phim đã được PSG đăng tải. Đó là lý do tại sao tôi luôn đấu tranh cho quyền hình ảnh cá nhân. PSG là một CLB, một gia đình tuyệt vời, nhưng họ chắc chắn không phải Kylian Saint-Germain”.

Ngay sau phát ngôn của Mbappe, PSG đã âm thầm xóa đoạn phim nói trên. Sự việc này một lần nữa khiến giới mộ điệu ngán ngẩm với cách PSG quản lý phòng thay đồ, khi họ chịu lép vế trước một ngôi sao.

Đây không phải lần đầu tiên Mbappe gây chú ý về vấn đề bản quyền hình ảnh cá nhân. Trước World Cup 2022, tiền đạo này từng từ chối tham gia chụp hình quảng cáo cho một đối tác của ĐTQG Pháp. Trước đó, nhiều tin đồn cho biết Mbappe sẽ chỉ gia nhập CLB nào chấp nhận các điều khoản về hình ảnh cá nhân của anh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.