MB vào Top Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

MB tự hào là một ngân hàng vững mạnh
MB tự hào là một ngân hàng vững mạnh
TP - Hôm qua, 11/3, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Bộ Khoa học công nghệ đã tổ chức họp báo công bố kết quả đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013. Có 20 doanh nghiệp được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia sẽ vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) tự hào vào Top Giải thưởng này.

Vinh danh những DN mạnh, nghiêm túc

Theo ông Trần Văn Vinh,Cục trưởng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, GTCLQG năm 2013 được xét tặng cho các doanh nghiệp căn cứ trên 7 tiêu chí trên 4 loại hình gồm: Doanh nghiêp sản xuất lớn, doanh nghiêp sản xuất vừa và nhỏ; doanh nghiệp dịch vụ lớn; Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ. Giải vàng Chất lượng Quốc Gia được xét tặng cho các doanh nghiệp xuất sắc theo tuyển chọn của Hội đồng Quốc gia trong số các Doanh nghiệp đạt GTCLQG.

Ngân hàng Quân đội (MB) đã vinh dự năm trong top 4 doanh nghiệp đoạt giải doanh nghiệp dịch vụ lớn. “Quá trình bình chọn rất khắt khe và chặt chẽ, những doanh nghiệp lọt Top giải thưởng này đều thực sự rất xứng đáng”- Ông Vinh nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, bà Phạm Trung Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) phát biểu khá ấn tượng. Bà Hà không giấu niềm vui: “Năm nay, MB chính thức tròn 20 năm hoạt động. Tự hào là một ngân hàng vững mạnh, chúng tôi đã đạt rất nhiều Giải thưởng nhưng Giải thưởng cao quý này thực sự mang lại niềm vui, sự tự hào cho toàn thể lãnh đạo, CBCNV Ngân hàng Quân đội”.

Thêm đó, bà Phạm Trung Hà cũng nhìn nhận: đây là giải thưởng lớn có uy tín, được quy định bởi pháp luật với một bộ tiêu chí đánh giá rất toàn diện tổng thể và khắt khe. Phải là DN tổt, thực sự nghiêm túc mới đáp ứng được các tiêu chí của giải thưởng. MB sở dĩ được đánh giá cao bởi hội tụ đủ các yếu tố như có một tầm nhìn “nhanh- khác biệt và bền vững”, Trong 20 năm qua, MB luôn phát huy truyền thống của doanh nghiệp Quân đội với Kỷ luật nghiêm, Thượng tôn pháp luật, Hiệu quả, An toàn, Không sợ cạnh tranh và có trách nhiệm với xã hội - Bà Hà chia sẻ quyết tâm.

MB: chất lượng và dịch vụ hoàn hảo

Tham dự GTCLQG doanh nghiệp sẽ được gì? Theo ông Phó Đức Sơn- Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, tại Việt Nam, GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động..từ đó khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc sai lỗi trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

MB vào Top Giải Vàng Chất lượng Quốc gia ảnh 1

“Giải thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ là niềm tự hào để tất cả cán bộ, nhân viên nỗ lực phấn đấu, gìn giữ liên tục hình ảnh, thương hiệu, hệ thống quản lý của MB. Đồng thời đây cũng là động lực giúp MB vững tin phát triển trong tương lai”.

Bà Phạm Trung Hà - Phó Tổng giám đốc MB

Ra đời năm 2009 trên cơ sở hoạt động 13 năm của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, ngay lập tức, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đã trở thành một giải thưởng đắt giá, niềm ao ước của cộng đồng doanh nghiệp. Xét trên bộ 7 tiêu chí của giải thưởng chất lượng, MB tự hào đủ điều kiện đáp ứng được theo 7 tiêu chí yêu cầu (Chiến lược, quản trị điều hành, hệ thống quản lý SPDV, khách hàng, Đo lường hiệu quả hoạt động ; trách nhiệm với cộng đồng thông qua nghĩa vụ thuế, hoạt động xã hội; hệ thống QTRR, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các hoạt động hướng vào KH ....) đã được vận hành nghiêm túc, đầy đủ.

Năm 2014, MB chuẩn bị đón nhận một sự kiện đặc biệt quan trọng – tròn 20 năm thành lập. Nhìn lại chặng đường 20 năm đã đi, MB tự hào đã vượt qua khó khăn và đi đến thành công. Thay cho con số 20 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu thành lập năm 1994, MB nay đã lớn mạnh đang dẫn đầu lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam ở nhiều chỉ tiêu, như năng suất lao động, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng huy động, tín dụng, lợi nhuận…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.