Mây mù che phủ đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mối quan ngại về đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga ở ngoại ô Kiev đang gia tăng trong bối cảnh thiếu thông tin về vị trí và hoạt động của cánh quân này.

Trong khi Lầu Năm Góc cho rằng nhóm phương tiện Nga đang bị “đình trệ”, thì cũng có suy đoán cho rằng khoảng 15.000 binh sĩ đi cùng đoàn xe này đang sắp xếp lại đội hình và có thể đang chờ tiếp tế hậu cần trước khi tấn công Kiev.

Những nỗ lực để xác định tình trạng đoàn xe hiện đang bị cản trở bởi đám mây khổng lồ bao phủ Ukraine, khiến công ty vệ tinh Maxar Technologies chưa thể chụp được những hình ảnh mới.

“Mây mù dày đặc đang bao phủ Ukraine, và nó đã cản trở chúng tôi cung cấp cung cấp hình ảnh vệ tinh cập nhật mới về hoạt động hiện tại”, Maxar nói.

Trong khi thông tin về hoạt động di chuyển của quân đội Nga ở các khu vực khác của Ukraine được đăng tải ngập tràn trên phương tiện truyền thông xã hội, thì đoàn xe bên ngoài Kiev bị gọi là “hố đen thông tin, cho thấy lực lượng Nga có thể đang kiểm soát chặt chẽ khu vực này.

Ngày 28/2, công ty vệ tinh Maxar (Mỹ) công bố hình ảnh cho thấy đoàn xe quân sự Nga dài hơn 64km đã đến ngoại ô thủ đô Kiev.

Trước đó, Maxar nói rằng đoàn xe trải dài gần 30km, gồm các xe bọc thép, xe tăng, pháo và các xe hậu cần khác. Nhưng hình ảnh chụp được sau đó cho thấy đoàn xe kéo dài hơn nhiều.

Mây mù che phủ đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev ảnh 1

Đoàn xe quân sự Nga hướng về Kiev hôm 28/2. Ảnh: Maxar

Mây mù che phủ đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev ảnh 2

Ảnh: Maxar

Mây mù che phủ đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev ảnh 3

Ảnh: Maxar

Mây mù che phủ đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô Kiev ảnh 4

Ảnh: Maxar

Trả lời báo giới ngày 2/3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết cánh quân Nga tiến về thủ đô Kiev từ phía Bắc Ukraine, bao gồm cả đoàn xe quân sự dài 64km “không đạt được tiến bộ đáng kể nào về mặt địa lý trong vòng 24 đến 36 giờ qua.”

Theo phát ngôn viên Kirby, Lầu Năm Góc tin rằng đoàn quân Nga “gặp phải sự kháng cự từ người Ukraine”, đồng thời “gặp các vấn đề về hậu cần”.

Ông cho biết phía Nga “có thể đang sắp xếp lại đội hình, đánh giá lại quá trình và tìm cách bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.”

Trong khi đó, cánh quân từ phía Nam của Nga “nhìn chung có vẻ gặp phải ít sự kháng cự hơn so với phía Bắc”, ông Kirby nói.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.