Máy bay trực thăng Hàn Quốc rơi xuống biển, bảy người mất tích

 Chiếc trực thăng rơi xuống vùng biển gần các đảo tranh chấp Dokdo. Ảnh: AP
Chiếc trực thăng rơi xuống vùng biển gần các đảo tranh chấp Dokdo. Ảnh: AP
TPO - Một máy bay trực thăng cứu hộ Hàn Quốc đã rơi xuống biển gần các đảo tranh chấp Dokdo, một quan chức sở cứu hỏa cho biết hôm ngày 1/11. Bảy người đã ở trong trực thăng hiện đang mất tích.
Video được cung cấp bởi Dịch vụ cứu hộ quốc gia cho thấy công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển đang khẩn trương diễn ra trên vùng biển được cho là máy bay rơi.

Chiếc trực thăng cất cánh từ Dokdo vào khoảng 23h26 ngày 31/10 chở theo bệnh nhân cấp cứu và rơi xuống biển 2-3 phút sau khi cất cánh. Được biết, 7 người trên chiếc trực thăng bao gồm bệnh nhân, người giám hộ và các nhân viên cứu hộ đã bị rơi trên biển khi đang hướng đến một bệnh viện trên lục địa Hàn Quốc.

Lực lượng bảo vệ bờ biển và thuyền tư nhân Hàn Quốc hiện đang tìm kiếm những người sống sót, trong khi Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thêm tàu đến hiện trường.

Máy bay trực thăng Hàn Quốc rơi xuống biển, bảy người mất tích ảnh 1 Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc sở cứu hộ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Quần đảo Dokdo được gọi là Takeshima ở Nhật Bản và là vấn đề tranh chấp giữa Seoul và Tokio.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa thể xác định được và đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sau vụ tai nạn, nhà chức trách đang điều hàng chục tàu tuần tra hải quân và máy bay hải quân ra biển gần Dokdo.

Thủ tướng Lee Nak-yeon lập tức lệnh cho lực lượng tìm kiếm nỗ lực giải cứu những người sống sót và tìm kiếm người mất tích.

Theo Theo Yonhap, Sputnik
MỚI - NÓNG