Máy bay trinh sát lượn quanh bán đảo Triều Tiên

Máy bay trinh sát RC-12X
Máy bay trinh sát RC-12X
TPO - Chỉ trong vòng 2 ngày, các máy bay trinh sát của Hàn Quốc đã xuất hiện ít nhất 7 lần để theo dõi sát sao các động thái mới nhất của Triều Tiên.

Trong phiên họp của Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết Hàn Quốc cũng đang sử dụng nhiều thiết bị khác nhau để tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng mở ra các lựa chọn để đối phó với Triều Tiên trong đó bao gồm cả các hoạt động quân sự nếu cần thiết.

Ngày 23/6, hãng theo dõi hàng không No Callsign đăng trên Twitter cho biết đã phát hiện máy bay trinh sát RC-12X Guardrail bay trên bầu trời Hàn Quốc. Đây là chuyến bay mới nhất trong một loạt các chuyến bay dường như nhằm theo dõi Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tục đe dọa điều quân đến biên giới và đẩy căng thẳng với Hàn Quốc lên đến đỉnh điểm.

Trước đó, ngày 22/6, sáu máy bay trinh sát RC-12X Guardrail đã được nhìn thấy đang hoạt động cùng với RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tăng cường của Hàn Quốc trong việc giám sát Triều Tiên.

Máy bay trinh sát lượn quanh bán đảo Triều Tiên ảnh 1

 Máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang mạnh mẽ sau khi Triều Tiên đe dọa hành động quân sự và các biện pháp trả đũa khác đối với Hàn Quốc để phản đối việc thả tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng được gửi qua biên giới bởi những người đào thoát và các nhà hoạt động khác ở đây.

Triều Tiên đã phá hủy một văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong vào tuần trước và đã thiết lập các loa tuyên truyền bên trong Khu phi quân sự, vốn từng được tháo dỡ vào năm 2018 sau hội nghị thượng đỉnh hai miền.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.