Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp

Lửa cháy ngùn ngụt ở cánh phải máy bay
Lửa cháy ngùn ngụt ở cánh phải máy bay
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) đã bốc cháy trong quá trình hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Singapore sáng 27/6. 

Theo Channel News Asia, chuyến bay mang số hiệu SQ368 của Singapore Airlines rời sân bay Changi, thành phố Singapore để tới Milan (Italy) lúc 2h05 ngày 27/6 (giờ địa phương). 

Sau khoảng 2 giờ bay, phi công thông báo có vấn đề về động cơ và cho chuyến bay quay trở lại thành phố Singapore. Bà Mamta Jain, có chồng có mặt trên chuyến bay cho biết, động cơ của máy bay "phát nổ và cánh bên phải bốc cháy" trong khi máy bay đang hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp ảnh 1

Xe cứu hoả tại hiện trường

“Phi công thông báo về sự cố nghiêm trọng xảy ra với một trong số các động cơ, khiến họ phải quay trở lại sân bay. Khi máy bay hạ cánh thì động cơ bốc cháy. Mọi người ở bên trong phi cơ đều có thể nhìn thấy khói và cánh phải bốc cháy”, bà Jain nói.

Máy bay hạ cánh tại sân bay ở Singapore lúc 7h và lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. May mắn là tất cả phi hành đoàn đều an toàn.

Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.