Máy bay quân sự rơi xuống khu dân cư, 35 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương sau khi một chiếc máy bay quân sự rơi xuống khu vực đông dân cư ở Rawalpindi (Pakistan) rồi bốc cháy dữ dội.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm nay, 30/7, khi một chiếc máy bay thuộc biên chế Không quân Pakistan đang bay huấn luyện thì gặp sự cố và rơi xuống khu dân cư gần Rabi Plaza (Rawalpindi, Pakistan).

 Khoảnh khắc máy bay lao xuống đất. Nguồn: Twitter

Hai phi công và 3 người khác trên máy bay được xác định đã thiệt mạng.

Ngọn lửa từ xác máy bay đã cháy lan sang 5 căn nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã làm tổng cộng 17 người chết và 18 người khác bị thương, trong đó có 5 binh sĩ.

Máy bay quân sự rơi xuống khu dân cư, 35 người thương vong ảnh 1

Lực lượng cứu hộ phong tỏa hiện trường. Ảnh: AFP

Các căn nhà bốc cháy dữ dội sau khi bị máy bay rơi trúng. Nguồn: Twitter 

Tuy đám cháy đã được tạm thời khống chế, nhưng lực lượng cứu hộ cho rằng số người chết có thể gia tăng, do nhiều người hiện vẫn còn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, và nhiều người bị thương đang nguy kịch.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại toàn bộ các bệnh viện ở Rawalpindi và Islamabad.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Đáng chú ý, trước khi xảy ra va chạm, máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.