Máy bay không người lái rơi ở biên giới Hàn Quốc

Một máy bay không người lái của Triều Tiên diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng
Một máy bay không người lái của Triều Tiên diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng
TPO - Một máy bay không người lái vừa rơi trên hòn đảo của Hàn Quốc, gần biên giới tranh chấp giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm nay, 1/4.

Máy bay rơi ở đảo Baengnyeong lúc 16h ngày 31/3, trong bối cảnh Triều Tiên tập trận, bắn hàng trăm quả đạn pháo về phía vùng biển tranh chấp khiến Hàn Quốc phải đáp trả.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, máy bay không người lái này dài khoảng 2-3 mét, được trang bị một camera nhỏ. Máy bay có động cơ của Nhật Bản và một số bộ phận của Trung Quốc.

Yonhap cho biết thêm, máy bay này giống chiếc khác được tìm thấy ở biên giới nước này vào tháng trước.

Quân đội Hàn Quốc đang xác minh máy bay không người lái này đến từ đâu và mục đích của nó là gì, theo hãng tin Reuters.

Năm ngoái, Triều Tiên phát sóng một đoạn phim cho thấy những chiếc máy bay không người lái của nước này được biến đổi để đâm vào những mục tiêu đã định sẵn. Tuy nhiên, máy bay này được cho là không thể tiến hành các cuộc không kích hay hoạt động do thám tầm xa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.